Quận Đồ Sơn: Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh trong Kỳ nghỉ lễ 2-9 và linh hoạt các phương án dạy và học

11:07 05/09/2021

Chiều 3-9, đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị năm học mới 2021-2022 tại quận Đồ Sơn. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo địa phương.

  

Đồng chí Đào Khánh Hà kiểm tra tại Cảng cá Ngọc Hải, phường Hải Sơn

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại: Chốt kiểm soát ở ngã ba Hoa Thành Đạt và Cảng cá Ngọc Hải (phường Hải Sơn), bãi biển khu 2, Khu du lịch Đồ Sơn (phường Vạn Hương).

Tại đây, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chặt chẽ trong công tác kiểm soát người, phương tiện vận chuyển hàng ra, vào Khu du lịch Đồ Sơn và cảng cá Ngọc Hải, nhất là việc kiểm soát ngư dân và phương tiện khai thác đánh bắt thuỷ sản về bến cá.

Đồng chí lưu ý, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong khi đó, cảng cá là nơi tập trung đông người, phương tiện đến thu mua nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Do đó, UBND quận Đồ Sơn thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp Đồn Biên phòng Đồ Sơn để nắm chắc người, phương tiện, không để sót, lọt người, phương tiện đến cảng mà không được khai báo y tế, kiểm soát thông tin; liên tục nhắc nhở người dân thu mua hải sản tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách theo quy định; UBND quận Đồ Sơn phối hợp ngành Y tế triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên với virus SARS- CoV2 với người dân, ngư dân tại cảng cá Ngọc Hải.

Đồng chí Đào Khánh Hà đánh giá cao công tác kiểm soát người dân xuống tắm biển trong thời điểm dịch bệnh Covid-19

Riêng với Khu du lịch Đồ Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị: UBND quận Đồ Sơn, các phường và Chốt kiểm soát dịch bệnh tiến hành kiểm soát chặt, không để xảy tình trạng người dân trốn xuống tắm biển; duy trì nghiêm việc dọn vệ sinh môi trường duy trì cảnh quan xanh- sạch- đẹp của các bãi tắm để sẵn sàng đón khách trở lại khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt.

Kiểm tra tại Trường THPT Đồ Sơn, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ nhấn mạnh: Ban giám hiệu nhà trường cần phổ biến đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Riêng lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra sáng 5-9, cần tổ chức trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Nhà trường chủ động xây dựng phương án dạy học linh hoạt, phù hợp, bảo đảm nội dung chương trình và diễn biến tình hình dịch bệnh cũng năng lực của học sinh nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông