Quận đoàn Ngô Quyền: Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

18:41 07/05/2020

Thời gian qua, để triển khai hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên học tập, cùng với việc tiếp tục triển khai các phong trào: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt”, Quận đoàn Ngô Quyền đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng; tổ chức các diễn đàn, hội thảo về phương pháp học tập; phát triển các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập. Các CLB học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo khởi nghiệp được đơn vị chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động.
Các đơn vị tham gia tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Quận đoàn đã tổ chức “Ngày hội tuổi 18 với pháp luật”, biểu dương 9 Bí thư Chi đoàn giỏi, 13 gương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2018 - 2019...

Đáng chú ý, triển khai chương trình “Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022”, Quận đoàn đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp; Tiến hành tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các khóa đào tạo trực tiếp, trực tuyến về khởi nghiệp, trang bị các kỹ năng khởi sự doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư; thành lập các CLB khởi nghiệp; vận động các nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả được hỗ trợ, nhân rộng. Đặc biệt, nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được tận dụng hiệu quả. Hiện toàn quận có 9 tổ tiết kiệm vay vốn thuộc 8 phường, với tổng dư nợ khoảng 4,2 tỷ đồng...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông