Quận Dương Kinh: Thực hiện phong trào thi đua sâu sắc, cụ thể hơn

18:41 01/03/2018

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố tại tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 tại quận Dương Kinh được tổ chức vào sáng 28-2. Cùng dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

 Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khen thưởng các tập thể cá nhân

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trao bằng truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Kiểm, phường Hoà Nghĩa, quận Dương Kinh, có 2 con là liệt sỹ hi sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Trong năm 2017, công tác thi đua khen thưởng của quận Dương Kinh đi vào nề nếp, đúng quy chế và các văn bản hướng dẫn của thành phố. Toàn thể cán bộ công chức quận bám sát vào những mục tiêu, nội dung thi đua do quận phát động, hướng thi đua vào những công tác trọng tâm, những công việc khó khăn cần tháo dỡ. Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào thành tích kỷ niệm 10 năm thành quận.

Chủ tịch UBND quận Dương Kinh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phongn trào thi đua

Năm 2018, quận Dương Kinh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng theo đúng phương châm: tự nguyện, công khai, công bằng, chính xác, đoàn kết và cùng phát triển, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực để toàn thể cán bộ công chức viên chức quận thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình bày tỏ sự xúc động, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao quý của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các gia đình chính sách. Đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn những người, những gia đình đã có công lao to lớn để dành độc lập tự do cho dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của quận Dương Kinh trong năm qua, yêu cầu trong thời gian tới, quận tiếp tục quán triệt sâu sắc tới các cán bộ công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện các phong trào thi đua một cách sâu sắc hơn, cụ thể hơn, giảm bớt tính hình thức, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích, tạo thành tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nhân dịp này, 3 cá nhân trên địa bàn quận có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng năm 2017 được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông