Quận Hải An: Tỷ lệ học sinh đỗ vào 10 đạt 90,77%

10:20 17/11/2018

Sáng 16-11, Ủy ban nhân dân quận Hải An tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục; biểu dương phong trào thi đua năm học 2017-2018; kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982*20-11-2018). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD-ĐT; Phạm Thành Văn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Phạm Chí Bắc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD-ĐT khen thưởng các tập thể, cá nhân

Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thị Kim Oanh đọc diễn văn kỷ niệm nêu rõ, 50 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục, nhưng những dòng tâm thư của Bác vẫn còn vang vọng trong mỗi chúng ta.

Thực hiện những điều căn dặn ân cần, mong mỏi tha thiết trước lúc đi xa của Bác kính yêu, trong nửa thế kỷ qua, cùng với sự lớn mạnh của ngành giáo dục cả nước, của thành phố, đội ngũ nhà giáo quận Hải An đã phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, không chỉ đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ đào tạo mà đạt chuẩn nghề nghiệp trong hoạt động thực tiễn.

Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt được ngành giáo dục và đào tạo quận Hải An phát động có chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp tới từng cán bộ, giáo viên và học sinh. Các thầy giáo, cô giáo không ngừng thi đua học tập, sáng tạo, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, góp phần đưa giáo dục Hải An có những bước phát triển vượt bậc.

Phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã trở thành nhiệm vụ để mỗi người thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tay nghề đội ngũ giáo viên của quận được khẳng định. Trong nhiều năm liên tục, ngành giáo dục quận bằng nhiều giải pháp tích cực được triển khai tại các nhà trường, do đó chất lượng giáo dục đại trà phát triển vững chắc, giữ vững vị trí tốp đầu thành phố.

Năm học 2017- 2018, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 90,77%; điểm trung bình đứng thứ 2 thành phố, trong đó tỷ lệ điểm trung bình của bài thi môn Ngữ văn và Toán đứng thứ nhất thành phố. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực, trong đó khối học sinh tiểu học đạt 5 giải giao lưu học sinh cấp thành phố; học sinh THCS đoạt 96 giải HSG cấp thành phố, học sinh THPT đoạt 218 giải cấp thành phố, 94 giải cấp quốc gia và 4 giải quốc tế; giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đạt 6 giải.

Tại lễ kỷ niệm, 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT; 3 tập thể  được nhận cờ thi đua xuất sắc  của UBND thành phố; 4 tập thể được nhân danh hiệu lao động  xuất sắc; 3 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố; 1 đồng chí nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thành phố...

HẢI HẬU - VŨ LIỄU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích