Quận Hồng Bàng: 33 mô hình phong trào phát huy hiệu quả cao

19:30 19/01/2019

Ngày 16-1, UBND quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng; Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng.

Năm 2018, với vai trò nòng cốt, Công an quận đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 799 quận lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Mọi tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến về nhận thức, xác định phòng chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn dân, ngày càng tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo thành thế trận vững chắc.

Đồng chí Hoàng Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng trao giấy khen cho các phường không có tội phạm ma túy

Quận Hồng Bàng duy trì, củng cố 33 mô hình phong trào phát huy hiệu quả cao: mô hình “5 không, 3 có, 4 có, 6 đạt” ở phường Hoàng Văn Thụ; “Liên kết trường - phường bảo đảm ANTT” ở phường Minh Khai và Hùng Vương; “Lô nhà, dãy phố tự quản về ANTT” ở phường Hạ Lý…

Đặc biệt mô hình “Đảm bảo ANTT và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ” đã bảo đảm giữ vững ổn định, không để phát sinh khiếu kiện, các vụ việc phức tạp, đốt xuất, bất ngờ, góp phần chỉnh trang đô thị của thành phố và quận. Ngoài ra, quần chúng nhân dân trên địa bàn quận cung cấp lực lượng công an 1.700 tin về ANTT, giúp phá 53 vụ phạm pháp hình sự; giao nộp 5 khẩu súng, 54 dao kiếm, 20kg pháo…

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng trao giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 

Năm 2019, quận Hồng Bàng chủ động phát hiện, xây dựng mô hình mới nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương như: giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án; công tác giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; củng cố lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình ANTT, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất bất ngờ…

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận nêu kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng mô hình.

Nhân dịp này, UBND quận Hồng Bàng đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; 8 phường không có tội phạm về ma túy.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông