Quận Hồng Bàng: Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 2018

14:43 05/06/2018

Tối 4-6, tại trụ sở Trường Tiểu học Quán Toan và khu nhà tập thể 5 tầng A7 Quán Toán, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Hồng Bàng tổ chức diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy năm 2018. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành.

 Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh

Có 2 tình huống giả định được đặt ra trong buổi diễn tập. Tình huống thứ nhất là do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên địa bàn quận Hồng Bàng có gió mạnh cấp 8 kèm theo mưa rất to.

Tình huống 2 là tại một gia đình ở tầng 3 khu tập thể 5 tầng, phường Quán Toan xảy ra vụ nổ gây cháy lớn và sập đổ công trình làm bịt cầu thang và hành lang tầng 2, khiến 2 người bị thương nặng, lực lượng tại chỗ mỏng, phương tiện vật chất không bảo đảm, vì vậy công tác chữa cháy, cứu sập cứu nạn gặp khó khăn, cần sự trợ giúp của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận.

Với 2 tình huống trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Hồng Bàng đã diễn tập vận hành cơ chế, các lực lượng tham gia diễn tập thực binh tại Khu tập thể 5 tầng A7 - phường Quán Toan.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh

180 người thuộc các lực lượng chức năng, gồm: Ban chỉ huy quân sự, Công an quận, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, dân quân tự vệ và nhân dân phường Quán Toan; 18 phương tiện (xe cứu hỏa, xe thang, xe cứu thương, xe đô thị...); trên 100 dụng cụ... đã được huy động tham gia buổi diễn tập.

Quá trình diễn tập, các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh

Qua đó, góp phần giúp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn quận Hồng Bàng luyện tập, thống nhất phương án phòng chống, khắc phục có hiệu quả thiệt hại do thiên tai gây ra; nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, điều hành, hợp đồng thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, tìm cứu cứu nạn cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho nhân dân, CBCS lực lượng vũ trang, sẵn sàng xử lý tình huống và khắc phục hậu quả, giữ vững ANCT, TTATXH, bảo vệ an toàn về người, tài sản của nhà nước, nhân dân khi có thiên tai, cháy nổ xảy ra.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông