Quận Hồng Bàng: Đưa trường hợp liên quan bệnh nhân 34 ở Bình Thuận vào khu cách ly tập trung

11:35 13/03/2020

Trưởng phòng Y tế quận Hồng Bàng Dương Quốc Chỉnh vừa cho biết, chiều qua (12-3), công dân nam, sinh năm 1953, trú tại ngõ 11 Minh Khai (Hồng Bàng) đã được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở I.

Khu vực tiếp nhận người đến cách ly

Trước đó, ngày 3-3, người này đã cùng gia đình vào Bình Thuận, có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam.

Trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện đang theo dõi, cách ly tại cơ sở 98 trường hợp, gồm người Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh, Thụy Điển, Italia, Việt Nam… Đặc biệt, có 4 trường hợp hiện đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung thành phố (Đại học Hải Phòng), trong đó có một người từ ngày 9-3 và một người ngày 12-3 do sân bay Nội Bài chuyển về; một người ngày mùng 1-3 từ Hàng Châu, Trung Quốc về.

Cho tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19, công tác giám sát khách nước ngoài và các trường hợp nghi ngờ vẫn đang được tiến hành cách thường xuyên. Cụ thể, đến ngày 12-3, tổng số khách nước ngoài lưu trú trên địa bàn quận là 503 khách; trong đó có 113 khách Trung Quốc, 118 khách Đài Loan, 126 khách Hàn Quốc (nhập cảnh từ ngày mùng 1-2-2020), 37công dân Hải Phòng đi từ Hàn Quốc trở về (nhập cảnh từ ngày mùng 1-2-2020), 16 khách Nhật Bản (nhập cảnh từ ngày mùng 1-2-2020), 13 công dân Hải Phòng đi từ Nhật Bản trở về (nhập cảnh từ ngày mùng 1-2-2020). 52 khách nước ngoài trong diện cách ly 14 ngày (từ ngày 2-2 đến ngày 9-3), 18 công dân Hải Phòng từ các nước khác trở về (từ ngày 22-3 đến ngày 9-3).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, Kế hoạch của UBND thành phố ứng phó với các tình huống xảy ra dịch bệnh, quận Hồng Bàng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, giám sát đối với việc phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trung tâm y tế quận đang phối hợp với Phòng GD-ĐT quận căn cứ vào số lượng các trường học trên địa bàn để chủ động dự trù hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho công tác phun hóa chất khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích