Quận Hồng Bàng huy động trên 4 tỷ đồng tặng quà Tết hộ nghèo, hộ cận nghèo

22:12 24/01/2022

Sáng ngày 24-1, Ủy ban MTTQ VN quận Hồng Bàng tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ và trao tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần – 2022. Đến dự có các đồng chí: Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy; Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN quận Hồng Bàng cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hồng Bàng tiếp nhận quà tết do các doanh nghiệp trao tặng

Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần, quận Hồng Bàng đã huy động từ nhiều nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để hộ gia đình, người dân nào không có tết”. Đến thời điểm này, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, toàn quận Hồng Bàng đã trao tặng hơn 9.000 suất quà, trị giá trên 4 tỷ đồng tặng các hộ gia đình đón tết.

Tại hội nghị, quận Hồng Bàng tiếp nhận 780 suất quà, trị giá 334,5 triệu đồng của các doanh nghiệp, trong đó Cty TNHH Lê Quốc trao 350 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Bắc Hải Phòng trao 200 suất, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Cty CP đầu tư FACIFIC – Dự án HERA trao 50 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Tổng Cty Bình An trao 120 suất, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Hải Phòng trao 50 suất, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Ngoài ra còn có 10 suất quà tặng 10 gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban TW MTTQ VN, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng…

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Lê Ngọc Trữ cho biết, việc trao tặng quà tết của các tổ chức, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, đồng hành tích cực của các doanh nghiệp đối với công tác chăm lo tết cho nhân dân trên địa bàn quận. Để thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh, việc tặng quà sẽ được triển khai đến địa bàn các phường, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, mang ý nghĩa tinh thần và vật chất để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón tết, vui xuân tiết kiệm, lành mạnh, an toàn.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích