Quận Hồng Bàng: Khẩn trương triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

    17:56 15/06/2020

    Năm học 2019-2020 sắp kết thúc, chỉ còn hơn 2 tháng để bước vào năm học 2020-2021, năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến thời điểm này, các trường tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng đã chọn xong bộ sách giáo khoa phù hợp, khẩn trương tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để triển khai chương trình…

    Phòng GD-ĐT quận Hồng Bàng tập huấn chuyên môn chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021

    Chọn sách giáo khoa phù hợp

    Lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm: năm học 2020-2021 (lớp 1); năm học 2021-2022 (lớp 2, lớp 6); năm học 2022-2023 (lớp 3, lớp 7, lớp 10); năm học 2023-2024 (lớp 4, lớp 8, lớp 11); năm học 2024-2025 (lớp 5, lớp 9, lớp 12).

    Như vậy, bắt đầu từ năm học 2020-2021, toàn ngành sẽ thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa đối với lớp 1. Theo danh mục Bộ GD-ĐT ban hành, các bộ sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm 46 đầu sách thuộc 5 bộ sách. Trong 5 bộ sách được phê duyệt, riêng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 4 bộ, gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; bộ Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản ĐH Sư phạm TPHCM và Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam VEPIC. Sau khi kết thúc việc chọn lựa sách giáo khoa mới, các NXB sẽ triển khai tập huấn sử dụng sách giáo khoa đối với các nhà trường sử dụng bộ sách của họ.

    Tại quận Hồng Bàng, đến thời điểm này, các nhà trường đã chọn xong bộ sách giáo khoa lớp 1 của trường mình. Cô Đoàn Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, quá trình chọn SGK của nhà trường đã thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định 747/QĐ-UBND của UBND thành phố đưa ra 13 tiêu chí, CV 662 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lựa chọn SGK. Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, 100% giáo viên (92 giáo viên) cùng tham gia nghiên cứu lựa chọn sách, trong đó chủ yếu là giáo viên lớp 1, để lựa chọn bộ sách phù hợp nhất sẽ triển khai trong nhà trường từ năm học tới.

    TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Trưởng khoa Quản lý - Học viện Quản lý giáo dục tập huấn xây dựng kế hoạch năm học

    Bộ sách được Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chọn gồm: sách Toán, Tiếng Việt của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; sách Đạo đức và Giáo dục thể chất của bộ Cánh diều; sách Tự nhiên - Xã hội của bộ Chân trời sáng tạo; sách Âm nhạc và Mỹ thuật của bộ Cùng học để phát triển năng lực; Hoạt động trải nghiệm của bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; sách Tiếng Anh chọn “I-learn smart star”. Theo Hiệu trưởng Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, mỗi bộ sách có những cuốn sách hay hơn những cuốn khác. Vì vậy, việc lựa chọn sách các môn học từ nhiều bộ sách khác nhau sẽ tạo cơ hội để tối ưu hóa bộ sách giáo khoa mới.

    Cô giáo Lương Thị Kim Hồng, giáo viên lớp 1A1, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết: Chúng tôi được tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới từ rất sớm. Từ đó đến nay, giáo viên đã có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về chương trình. Cô Kim Hồng mong muốn, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ cùng bàn bạc chuyên môn theo tổ để thống nhất đưa ra khung chương trình tổng quát trong 1 học kỳ, cũng như chương trình năm học.

    Tập huấn sách giáo khoa mới

    Trưởng phòng GD-ĐT quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ, bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chương trình đổi mới giáo dục, thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Để giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận triển khai, tìm hiểu sâu về Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học đặc biệt với 2 nội dung xây dựng kế hoạch môn học, kế hoạch giáo dục nhà trường, phòng GD-ĐT tổ chức tập huấn chuyên môn cho hiệu trưởng, hiệu phó, khối trưởng chuyên môn các khối và toàn bộ giáo viên khối 1 sẽ dạy trong năm học tới của 9 trường tiểu học trên địa bàn. Sắp tới, phòng GD-ĐT sẽ cho triển khai việc tập huấn sách giáo khoa mới đến từng nhà trường.

    Các cán bộ cốt cán, giáo viên chuẩn bị đón lớp 1 tại buổi tập huấn

    Trong 2 ngày (13,14-6), phòng GD-ĐT quận Hồng Bàng (Hải Phòng) mời TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Trưởng khoa Quản lý (Học viện Quản lý giáo dục) tập huấn cho gần 130 cán bộ, giáo viên của các trường tiểu học trên địa bàn về xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường tiểu học triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh truyền đạt những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học, yêu cầu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; thực hành một số bước cơ bản trong quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường tiểu học. Theo đó, các tổ nhóm chuyên môn đến từ 9 trường tiểu học trên địa bàn quận Hồng Bàng thảo luận, tự xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học theo các bước kỹ thuật được hướng dẫn; sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và được hướng dẫn sử dụng Google Classroom.

    Theo Phó Trưởng khoa Quản lý - Học viện Quản lý giáo dục, với những kiến thức kết tinh từ buổi tập huấn này, giáo viên các nhà trường có thể xác định được những nội dung cơ bản của kế hoạch giáo dục nhà trường; trình bày được những yêu cầu mới trong xây dựng kế hoạch giáo dục trường tiểu học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; phân tích được quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; áp dụng quy trình để xây dựng được kế hoạch giáo dục; biết cách triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường hiệu quả.

    Theo cô giáo Phạm Thị Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, khi nhận được thông tin phòng GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về chương trình mới, trọng tâm là xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, các thầy cô giáo rất háo hức với tâm thế sẵn sàng tham gia để học hỏi, tiếp thu kiến thức về áp dụng tại đơn vị mình. Với những hoạt động chuyên môn trên diện rộng này, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương tin rằng, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 sẽ không “làm khó” giáo viên lớp 1 quá nhiều.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích