Quận Hồng Bàng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

19:33 18/11/2021

Sáng ngày 18-11, quận Hồng Bàng tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 * 20-11-2021). Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng; Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng; Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố.

 Đồng chí Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo quận Hồng Bàng

Năm học 2020-2021 vừa qua, ngành giáo dục đào tạo quận Hồng Bàng đã tạo bước đột phá, đứng thứ 2/14 quận huyện về chất lượng giáo dục – đào tạo với những kết quả nổi bật: Tỷ lệ học sinh lớp 9 đỗ vào lớp 10 THPT đạt 94,67% (tăng 9,99% so với năm học 2019-2020); nhiều học sinh đạt điểm thủ khoa vào các trường THPT và thủ khoa các lớp chuyên trường THPT chuyên Trần Phú. Công tác đào tạo học sinh giỏi của quận đứng tốp đầu thành phố; công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021…

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Trà trao giấy khen của Sở GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Văn Trà trao giấy khen của Sở GD&ĐT cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  

Lãnh đạo quận Hồng Bàng trao giấy khen của UBND quận Hồng Bàng cho 51 cá nhân 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích và nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của ngành giáo dục, tập thể các nhà trường và đội ngũ nhà giáo quận Hồng Bàng, đặc biệt là trong năm học 2020 – 2021 vừa qua. Đồng chí Chủ tịch UBND quận đề nghị ngành GD&ĐT quận, các thầy cô giáo trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị 

Đồng thời Chủ tịch UBND quận đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Kế hoạch của UBND quận thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành đưa thành hoạt động thường xuyên. Giáo dục hình thành nhân cách người Hồng Bàng theo tiêu chí: Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; Sở GD&ĐT thành phố tặng giấy khen cho 4 tập thể, 26 cá nhân; Chủ tịch UBND quận tặng giấy khen cho 51 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông