Quận Hồng Bàng vinh danh 65 nhà giáo tâm huyết, sáng tạo

15:34 19/11/2020

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng ngày 19-11, Quận Hồng Bàng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Giáo dục Hải Phòng và vinh danh 65 nhà giáo “tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất. Đến dự có các đồng chí: Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Tuấn,Chủ tịchUBND quận Hồng Bàng; Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT.

   Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, 65 năm qua, cùng với ngành GD&ĐT thành phố Hải Phòng, ngành GD&ĐT quận Hồng Bàng và đội ngũ các thầy cô giáo yêu nghề, mến trẻ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, đổi mới sáng tạo, đạt được những thành tích đáng tự hào, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung, quận Hồng Bàng nói riêng. Những năm gần đây, sự nghiệp đổi mới giáo dục của quận Hồng Bàng luôn giữ vững thành tích tốp đầu thành phố về chất lượng giáo dục, đào tạo. Riêng năm học 2019 – 2020 vừa qua, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện học sinh ở tất cả các cấp học được nâng lên rõ rệt. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh lớp 9 đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ thi đỗ vao lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập đạt 84,68%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi toàn quận cũng có nhiều khởi sắc, giữ vững phong độ đơn vị tốp đầu của ngành GD&ĐT toàn thành phố. Đặc biệt, năm học 2019 – 2020, trước tình hình đại dịch Covid-19, các nhà trường trên địa bàn quận đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Sở GD&ĐT “tạm dừng đến trường, không tạm dừng học”, tham gia tốt việc dạy và học trực tuyến, dạy học trên truyền hình. Kết thúc năm học, toàn quận có 730 giải học sinh giỏi các cấp, trong đó có 183 giải quốc gia, khu vực và quốc tế.

 Các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố, lãnh đạo quận Hồng Bàng trao cúp, tặng hoa chúc mừng, vinh danh 65 nhà giáo “tâm huyết, sáng tạo” quận Hồng Bàng lần thứ nhất

   Những thành tích nổi bật mà ngành GD&ĐT quận Hồng Bàng trong 65 năm qua đã được các cấp ghi nhận, biểu dương bằng những phần thưởng cao quý: Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhận Huân chương Độc lập hạng nhì, Cờ thi đua của Chính phủ; Trường THCS Hồng Bàng nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Phòng GD&ĐT quận, Trường THCS Hồng Bàng, Trường THCS Bạch Đằng được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT. Các trường: Mầm non Hùng Vương, Mẫu giáo mầm non 5, Mầm non Sơn Ca, Mầm non Bình Minh, Trường THCS Quán Toan, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương được nhận bằng khen của UBND thành phố. Mới đây, 3 nhà trường: Mầm non Quán Toan, Mầm non Hùng Vương và Trường THCS Bạch Đằng được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2…

 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng Trần Quang Tuấn trao Cờ thi đua xuất sắc năm học 2019 – 2020 của UBND TP cho Trường mầm non Quán Toan.

   Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng Đỗ Việt Hưng cho biết, mục tiêu phát triển GD&ĐT trên địa bàn quận Hồng Bàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đó là: “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các cơ chế, chính sách thu hút giáo viên giỏi về công tác tại các trường trên địa bàn quận. Quận chủ động đề xuất thành phố xây dựng Trường THCS Hồng Bàng trở thành trường học thông minh, trọng điểm của thành phố. Quận tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn, hiện đại, xây dựng trường học điện tử, trường học thông minh tại một số nhà trường có điều kiện. Bên cạnh đó, quận tăng cường thực hiện công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc tế; phấn đấu 100% học sinh bậc tiểu học được học 2 buổi/ngày”… Quận Hồng Bàng quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GD&ĐT, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng thành trung tâm GD&ĐT của vùng duyên hải Bắc bộ.

   Tại buổi lễ, quận Hồng Bàng tổ chức vinh danh 65 nhà giáo “tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất. Đây là các gương mặt giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giáo dục có nhiều thành tích, đóng góp trong sự nghiệp GD&ĐT của quận trong thời gian qua.

   Nhân  dịp này, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho 4 tập thể; UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2019 – 2020 cho Trường mầm non Quán Toan, tặng bằng khen cho 6 tập thể, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 9 tập thể…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích