Quận Lê Chân: Tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách

20:39 28/11/2022

Ngày 28-11, UBND quận Lê Chân tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt – Chủ tịch UBND quận Lê Chân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo số liệu thống kê, trong tháng 11-2022, tình hình kinh tế quận Lê Chân tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt mức tăng trưởng dương. Tính riêng tháng 11-2022, chỉ tiêu phát triển kinh tế ước đạt 54,47 tỷ đồng, bằng 6,92% kế hoạch, lũy kế sau 11 tháng ước đạt 725,446 tỷ đồng, bằng 92,17% kế hoạch thành phố giao.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh được các địa phương tiếp tục tăng cường, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm chủng mũi 3, 4 phòng Covid-19, tham gia chiến dịch phòng bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức về bệnh đậu mùa khỉ, cúm A...

Cùng với đó, cũng trong tháng 11 vừa qua, toàn quận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 4 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1, mặt bằng Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại Lô CC29-4, Dự án A51, Dự án Hoàng Huy Commerce trên địa bàn phường Kênh Dương. Ngoài ra, các mặt công tác an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn quận còn 192 hộ, đã giới thiệu việc làm cho 7.498 lượt người, đạt 115% chỉ tiêu thành phố giao; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy được giữ vững, đảm bảo…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phiệt – Chủ tịch UBND quận yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, trong đó quyết liệt triển khai các giải pháp  hoàn thành chủ đề năm 2022 của thành phố và quận; Tăng cường các giải pháp chống thất thu ngân sách; Tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững quốc phòng, an ninh; Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương; giải quyết kiến nghị cử tri, chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND lần thứ 9 sắp tới.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông