Quận Ngô Quyền kiểm tra thực địa, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án

16:08 31/05/2023

Sáng 31-5, các đồng chí: Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy; Cáp Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND quận; Lê Chưởng, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực tiếp kiểm tra tại hiện trường công tác GPMB dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên và dự án cầu Nguyễn Trãi.
Kiểm tra công tác GPMB tại Khu nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên

    Tại dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, đến nay, quận đã tuyên truyền, vận động 47/98 hộ dân và 2/7 tổ chức đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tại hiện trường, lãnh đạo quận Ngô Quyền yêu cầu các phòng, ban, phường liên quan tiếp tục tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổ chức còn lại. Đồng thời, ban hành quyết định cưỡng chế và hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế đối với 5 tổ chức và 21 hộ dân không chấp hành. Quận Ngô Quyền phấn đấu hoàn thành GPMB trong tháng 6- 2023.

    

Kiểm tra công tác GPMB dự án cầu Nguyễn Trãi

           Tại dự án thành phần 2- thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và vùng phụ cận, UBND quận chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 142/143 hộ và 10/29 tổ chức. Đối với các tổ chức còn gặp khó khăn trong việc xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất, UBND quận báo cáo thành phố chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ GPMB thành phố giao. Đồng thời tiếp tục tập trung triển khai công tác GPMB, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8- 2023.

                               

Lãnh đạo quận Ngô Quyền và chủ đầu tư lên tiến độ GPMB dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên

          Theo Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Cáp Trọng Tuấn, năm 2023, quận lựa chọn chủ đề năm là “Tăng cường quản lý đất đai, đô thị và GPMB” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện GPMB 19 dự án trên địa bàn. Trong quý 1, quận đã hoàn thành GPMB 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2022.

Khu vực đã GPMB thuộc dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên nhanh chóng được phá dỡ

     Trong quý 2 và những tháng tiếp theo, tiếp tục dành sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đối với các dự án khác, đặc biệt là 2 dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên và cầu Nguyễn Trãi./.

                                                                                                                                                       Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông