Quận Ngô Quyền: Biểu dương 21 tập thể, 35 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

18:42 09/07/2020

Sáng 9-7, quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Bùi Thanh Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng và kết quả phong trào thi đua yêu nước quận Ngô Quyền đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí lưu ý giai đoạn tới, mỗi cán bộ, đảng viên quận Ngô Quyền cần thấm nhuần hơn nữa tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học và làm theo Bác để phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực, tránh hình thức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể

Quận Ngô Quyền cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị để thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, coi trọng công tác sơ, tổng kết, đồng thời công tác thi đua khen thưởng cần hướng về cơ sở, những người bình dị, cụ thể; nhân rộng hơn nữa những điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng quận Ngô Quyền xứng đáng là quận trung tâm của thành phố.

Lãnh đạo UBND quận biểu dương, khen thưởng các tập thể điển hình

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của quận Ngô Quyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu chung, xây dựng và phát triển quận Ngô Quyền trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính của thành phố. Cũng qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp tích cực, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Lãnh đạo UBND quận biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được giao lưu với các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020; chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thanh Sơn, nguyên Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền và tập thể Phòng Nội vụ quận Ngô Quyền vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tập thể Trường mầm non Sao Sáng 4 và Trường tiểu học Chu Văn An được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. UBND quận Ngô Quyền biểu dương, khen thưởng 21 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông