Quận Ngô Quyền: Khẩn trương triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

12:56 31/07/2020

Sáng 31/7, quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới.

Qua rà soát, tính đến ngày 31-7, toàn quận Ngô Quyền có hơn 800 người đi về từ các tỉnh, thành phố xuất hiện dịch; riêng ngành giáo dục quận có 106 người. Các trường hợp trên đều được yêu cầu cách ly tại nhà; trường hợp xuất hiện triệu chứng ho, sốt được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Hiện có 44 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Đại diện Trung tâm y tế quận báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp quận và 3 tổ công tác; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn từng phường. Đồng thời, chỉ đạo ngay trong ngày 31-7, 12 phường phải hoàn thành thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do người đứng đầu cấp ủy làm trưởng ban.

Các phường trên địa bàn tái thành lập 252 tổ kiểm soát, phòng chống dịch, bệnh COVID-19 ở tổ dân phố; hoạt động theo mô hình tự quản, có nhiệm vụ tuyên truyền các biện pháp phòng dịch; rà soát các trường hợp đi về từ vùng dịch kể từ ngày 1-7 đến nay và người nước ngoài cư trú, nhập cảnh bất hợp pháp trên địa bàn; tổ chức và giám sát việc thực hiện việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch.

Quang cảnh hội nghị

 Công an quận, phường rà soát, kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài cư trú, nhập cảnh bất hợp pháp vào địa bàn. Các trường học, điểm thi trên địa bàn tăng cường vệ sinh khử khuẩn, thực hiện nghiệm các biện pháp phòng dịch. Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, tăng giá trục lợi. Từ ngày 1-8, nhân dân ra ngoài đường phải đeo khẩu trang; các nhà hàng, khách sạn, quán bar kinh doanh bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và quy định phòng dịch. Các cơ quan, đơn vị hoãn tổ chức các cuộc hội họp không cần thiết.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông