Quận Ngô Quyền: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIII và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII

10:41 30/05/2020

Sáng 29/5, Quận ủy Ngô Quyền tố chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIII và Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì hội nghị có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền Đào Trọng Đức; các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận qua các nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên là lãnh đạo quận đều nhất trí cao cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ XIII và đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, cấu trúc chặt chẽ, có cơ sở khoa học vững vàng. Nội dung dự thảo báo cáo đã đảm bảo tính khái quát, tổng hợp cao; bám sát thực tiễn, có chất lượng và sâu sắc...

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo

Tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng XIII, các ý kiến kiến nghị nên chú ý nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ Đảng; biên soạn nội dung theo hình thức cẩm nang để các đảng viên, nhất là những đảng viên cao tuổi có thể dễ dàng nắm bắt và thực hiện; nên có định hướng về nhóm nhiệm vụ, giải pháp về việc đón làn sóng chuyển dịch đầu tư mới của thế giới bám sát với những thay đổi của thực tiễn hiện nay...

Tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiều ý kiến đề nghị phần Khái quát chung của báo cáo phải dựa trên nền báo cáo của Thành ủy và bối cảnh thực tiễn của thành phố. Cần bổ sung phản ánh không khí phấn khởi của người dân thành phố trước tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; thành phố có những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị được chỉnh trang theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt nêu bật sự tin tưởng của người dân trước sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và quận, điều này đã được kiểm chứng sau đợt dịch Covid – 19 với việc Hải Phòng dù là địa phương có nguy cơ cao nhưng vẫn giữ được địa bàn không xuất hiện ca dương tính. Với những nhiệm vụ trọng tâm cần nêu được giải pháp cụ thể; bổ sung vấn đề xây dựng đô thị thông minh; đối với công tác cán bộ phải chọn những khâu đột phá...

Đồng chí Đào Trọng Đức – Bí thư Quận ủy Ngô Quyền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức – Bí thư Quận ủy Ngô Quyền trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo quận qua các nhiệm kỳ đã đóng góp những ý kiến quý báu thể hiện trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, tâm huyết sâu sắc, đầy đủ, phong phú vào dự thảo văn kiện. Đồng thời nhấn mạnh, những ý kiến đóng góp của các đồng chí tại hội nghị rất cần thiết giúp cho Ban Thường vụ quận, Tiểu ban văn kiện Đại hội hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như ý kiến trực tiếp bằng văn bản sẽ được Ban Thường vụ quận tập hợp gửi về Tiểu ban văn kiện Đại hội tiếp thu. Từ đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm sâu sắc thêm một số nội dung để Báo cáo chính trị trình Đại hội thể hiện tầm nhìn, định hướng xuyên suốt của toàn Đảng bộ và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ quận trong tình hình mới.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông