Quận Ngô Quyền: Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

10:00 27/05/2020

Sáng 27-5, UBND quận Ngô Quyền phối hợp với Sở Xây dựng, Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận có liên quan về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Quang Trường - Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, đại diện Sở Xây dựng và Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

Tại hội nghị, đồng chí Kiều Tuấn Tú, Phó giám đốc Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và cụ thể những thay đổi của đô thị quận Ngô Quyền theo quy hoạch này.

Người dân xem bản đồ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, thành phố Hải Phòng sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, tạo thành dải, cụm, điểm đô thị gồm 2 vành đai kinh tế, 3 hành lang cảnh quan, 3 đô thị trọng điểm và các đô thị nhỏ. Quận Ngô Quyền cùng với quận Hồng Bàng và quận Lê Chân là đô thị lõi trung tâm; trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật thành phố Hải Phòng; trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch vùng duyên hải ven Bắc Bộ. Quỹ đất hai bên các tuyến đường chính là Lạch Tray và Lê Hồng Phong dành để phát triển giao thông công cộng và công trình ngầm đô thị. Các khu tập thể cũ được cải tạo. Chỉnh trang các tuyến đường chính đô thị trong 7 quận đạt tiêu chí “tuyến phố văn minh” và 2 bên các tuyến sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Lạch Tray thuộc các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng. Phục hồi hệ sinh thái các sông nhỏ và kênh rạch, tăng cường cây xanh và mặt nước kết nối khu dân cư với sông Cấm và sông Lạch Tray tạo môi trường sống đô thị thân thiện với thiên nhiên...

Người dân tham gia ý kiến 

Tại hội nghị, người dân đã trực tiếp đặt câu hỏi tập trung vào các nội dung: Việc bảo tồn đô thị lõi vốn là bản sắc của đô thị Hải Phòng; sau khi di dời trung tâm hành chính sang phía Bắc sông Cấm thì hiện tại có được gọi là đô thị trung tâm nữa không; hệ thống đường sắt cũ trên địa bàn quận Ngô Quyền sẽ xử lý như thế nào khi xây dựng hệ thống đường sắt mới theo quy hoạch; việc phát triển hệ sinh thái đô thị ven sông của quận sẽ được triển khai như thế nào; khi nào thì cảng ven sông của quận sẽ được di dời để ưu tiên phát triển hệ sinh thái đô thị ven sông; việc đầu tư xây dựng các cầu như cầu Nguyễn Trãi, Cầu Rào 1... để kết nối quận Ngô Quyền với các đô thị xung quanh sẽ được triển khai như thế nào?...

Đơn vị tư vấn đã trực tiếp giải đáp một số câu hỏi của người dân. Với những ý kiến còn lại, đơn vị ghi nhận, tổng hợp để xem xét, nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông