Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

11:48 20/06/2018

Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa

Hội thi hát đúm Thủy Nguyên năm 2018

Trong 6 tháng năm 2018, Sở đã hoàn thành xây dựng 7 hồ sơ khoa học di tích cấp thành phố, 3 hồ sơ khoa học di tích cấp quốc gia; đáng lưu ý là hồ sơ khoa học về Hội hát đúm Thủy Nguyên đã báo cáo UBND thành phố trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra quyết định đưa vào danh mục di sản  văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sở cũng hướng dẫn, trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố và quốc gia tại các địa phương. Bảo tàng thành phố thực hiện kiểm kê khoa  học với 68 hiện vật, lập dữ liệu điện tử đối với 2.300 hồ sơ hiện vật tại kho cơ sở; 300 ảnh tư liệu phục vụ lưu trữ, nhập kho 4 hiện vật mới, 6 đầu sách tư liệu, triển khai nghiên cứu, biên soạn bản thảo tập sách “Di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp thành phố”.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông