Quận ủy Lê Chân: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách

10:13 04/07/2020

Quận ủy Lê Chân vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 2, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2020, quận Lê Chân đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề năm của thành phố và của quận, đặc biệt đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giữ địa bàn sạch, không xảy ra dịch bệnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tổng thu ngân sách ước đạt 510,882 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch thành phố giao, bằng 120% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 178,2 tỷ đồng, bằng 47,39% so với kế hoạch năm và tăng 8,14% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị, trật tự đường hè, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo; công tác GPMB các dự án trọng điểm được tập trung cao, cơ bản đảm bảo tiến độ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được lãnh đạo quận chú trọng, đổi mới và đạt hiệu quả; trong đó đã tập trung cao và chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng tại 82/82 tổ chức cơ sở đảng, 510/510 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6 tháng cuối năm 2020, quận Lê Chân tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm của thành phố và của quận là “Tăng cường kỷ cương công vụ, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng”; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; quyết liệt thực hiện công tác GPMB, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, bàn giao mặt bằng, triển khai các hạng mục công trình trọng điểm như: Khu đô thị Hồ Sen - Cầu Rào 2, Dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (giai đoạn 2), Khu tái định cư 10,2 ha tại lô A51 phường Vĩnh Niệm; Hoàng Huy Comerce, đường xung quanh trung tâm thương mại AeonMall...

Cũng tại hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí; chuẩn y đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Thành ủy là Bí thư Quận ủy Lê Chân, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí: Phạm Văn Tân, Nguyễn Văn Phiệt là Phó Bí thư Quận ủy; chuẩn y chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 7 đồng chí, chuẩn y đồng chí Nguyễn Thiện Kim là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân cũng thông báo phân công lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng. Theo đó, đồng chí Lâm Văn Đạt, Chánh Văn phòng Quận ủy được phân công là Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Bùi Thị Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận là Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận là Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông