Quận ủy Ngô Quyền: Khen thưởng 30 cá nhân trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận

12:14 02/08/2020

Chiều 31-7, Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 171 của Quận ủy Ngô Quyền về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, Quận ủy và các cấp ủy đảng cơ sở thuộc Đảng bộ quận Ngô Quyền đã quán triệt, xây dựng văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đào Trọng Đức trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23

Trong đó, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước 1 tháng so với quy định; kết quả bầu ra 487 ủy viên cấp ủy. Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23 được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự đại hội được tiến hành công phu, kỹ lưỡng theo đúng quy định, bảo đảm các quy trình, hướng dẫn. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được triển khai bằng nhiều hình thức, tạo ra không khí tưng bừng phấn khởi trên toàn quận.

Phó bí thư Quận ủy Đinh Minh Tuấn trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23

Kết quả, Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 23 đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 23 tổ chức phiên họp lần thứ nhất bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư, 2 Phó bí thư Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Quận ủy theo đúng quy chế bầu cử trong đảng.

Tại hội nghị, Quận ủy Ngô Quyền khen thưởng 30 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông