Quận ủy Ngô Quyền: Quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

17:45 20/01/2022

Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 20-1, Quận uỷ Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2-2022; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.
Đồng chí Phạm Văn Hà - Bí thư Quận ủy Ngô Quyền phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân, Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ và cấp uỷ các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tích cực.

Quận Ngô Quyền đã hoàn thành 13/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch; hoàn thành toàn diện 5/5 nhiệm vụ trọng tâm đề ra theo Nghị quyết năm.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được tổ chức học tập, quán triệt, triển khai bài bản, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý quận, phường được kiện toàn, nâng cao chất lượng. Các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng 60 năm Ngày thành lập quận được tổ chức thiết thực, ý nghĩa.

Quận đã thực hiện hiệu quả “ mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chỉ tiêu thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt; nhiều công trình, dự án được khởi công, khánh thành. Công tác GPMB được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt, đạt kết quả vượt bậc so với năm 2020.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế được triển khai đồng bộ; huy động tốt các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, trên địa bàn không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, Quận uỷ Ngô Quyền xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trao tặng huy hiệu 45 năm, 50 năm và 65 năm tuổi đảng cho các đảng viên:  Nguyễn Văn Tương, Trịnh Quang Sử và Nguyễn Chí Vượng

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ đã trao tặng huy hiệu đảng đối với 3 đảng viên  bao gồm: Trịnh Quang Sử, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố - đảng viên huy hiệu 50 năm tuổi đảng; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - đảng viên huy hiệu 45 năm tuổi đảng; đồng chí Nguyễn Chí Vượng, đảng viên huy hiệu 65 năm tuổi đảng.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng  Ban Tuyên giáo Thành uỷ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 55 năm tuổi Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2-2022 cho 167 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Ngô Quyền.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu năm 2021

Tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2021.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông