Quảng Ninh: Kết quả ngăn chặn Dịch tả lợn Châu Phi

11:03 01/10/2018

Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp khử trùng tiêu độc, hướng dẫn phòng chống và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh; tập trung tuyên truyền cho các đối tượng là cư dân biên giới, các hộ kinh doanh, buôn bán, giết mổ lợn, người chăn nuôi trên địa bàn.

ss

Chi cục Trưởng Cục Thú y, tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Đông thông tin về kết quả ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Theo ông Trần Văn Đông, Chi cục Trưởng Cục Thú y, tỉnh Quảng Ninh: tính đến ngày 1-4-2018, số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh có:  47.589 con trâu; 25.491 con bò; 394.632 con lợn; đàn gia cầm 2.984 nghìn con.

Các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện tiêm phòng vắc xinđợt I-2018, đạt kết quả cao và đang triển khai đợt II-2018; hoàn thành việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2-2018 và đang triển khai tháng khử trùng tiêu độc DD3/2018.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các ban ngành địa phương Ban Quản lý cửa khẩu, Kiểm dịch động vật, Ban Quản lý chợ biên giới, các đồn Biên phòng thành lập đoàn kiểm tra công tác ngăn chặn sự xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, chợ biên giới, chợ buôn bán tại các địa phương; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thú y xã, phường, trung tâm DVKTNN; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các trang trại, gia trại; phối hợp với phòng dịch tễ, Cục Thú y tổ chức lấy mẫu giám sát vi rút dịch tả châu Phi...

Đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định. Các bệnh thông thường xảy ra rải rác, được phát hiện kịp thời, không lây lan thành dịch. Đến nay, chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông