TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khai mạc Lễ tế Xã Tắc

08:12 20/03/2018

Sáng 17-3, tại Đền Xã Tắc, thuộc khu 3, phường Ka Long, UBND TP Móng Cái TP Móng Cái long trọng khai mạc Lễ tế Xã Tắc năm 2018.

ss

ss

Rước thần Xã Tắc

Đền Xã Tắc, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỉ XIII, đầu thế kỷ thứ XIV dưới thời nhà Trần để thờ thần Xã Tắc – Bản cảnh thành hoàng của châu Móng Cái xưa.

 

ss

ss

ss

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ tế

 

Tại đây còn phối thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, Cao Sơn Đại Vương, Long thần thổ địa của bản thôn và các vịtiên công của những dòng họ đã có công đến khai khẩn vùng đất này.

ss

ss

Quang cảnh Đàn tế

 Đền được coi là “cột mốc văn hóa” trường tồn, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ghi dấu lịch sử nơi cha ông ta thời trấn yên bờ cõi và khảng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Việt nơi địa đầu Tổ quốc. Năm 2005, đền đã được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

ss

Lễ tế Xã Tắc

Lễ tế Xã Tắc, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân; tiếp tục tuyên truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau nêu cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần phát triển sản phẩm du lịch TP Móng Cái và chào mừng thiết thực Năm Du lịch Quốc gia 2018, Hạ Long- Quảng Ninh.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông