Quảng Ninh muốn thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ

20:05 09/12/2019

Đó là thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 12-2019 diễn ra vào chiều 4-12 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức. Hội nghị cũng thông tin về Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII; giải báo chí “Quảng Ninh: Hành trình đột phá và vươn cao”. Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12-2019

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII, dự kiến diễn ra trong 2  ngày 6, 7-12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 18 tờ trình, 26 dự thảo nghị quyết, trong đó có tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024; chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng tại Trường Đại học Hạ Long, giai đoạn 2016-2020 đến năm 2025… HĐND tỉnh khóa XIII cũng sẽ cho ý kiến về việc thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với các cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ công tác để giải quyết chế độ hưu trí sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã… và một số nội dung khác.

Cũng tại hội nghị này, Sở Thông tin và Truyền thông phát động giải báo chí “Quảng Ninh: Hành trình đột phá và vươn cao”, tôn vinh các tác phẩm viết về những thành tựu, mô hình tiêu biểu, cách làm đột phá, sáng tạo của tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...; biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chủ đề công tác năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thông qua Giải báo chí khẳng định quyết tâm chính trị cũng như nội lực, sự đột phá của tỉnh Quảng Ninh trong hành trình phát triển. Đối tượng tham gia là tất cả các công dân Việt Nam, Việt kiều đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; nhà báo, nhóm tác giả, cơ quan báo chí có tác phẩm phù hợp với chủ đề, phạm vi của giải. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ tháng 10-2019 đến 31-5-2020.

Công tác báo chí trên địa bàn tỉnh tháng 11 phản ánh bám sát tính thời sự, thông tin đa chiều, bám sát các sự kiện nổi bật của tỉnh. Về công tác quản lý báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; cách tiếp xúc và xử lý thông tin báo chí đưa theo đúng quy định; một số nội dung báo chí đưa đã được các cơ quan, địa phương liên quan có phản hồi hoặc xử lý; xử lý thủ tục hành chính về văn phòng đại diện, phóng viên thường trú một số cơ quan báo chí; đón và tạo điều kiện cho 3 phóng viên từ Băngladet tác nghiệp tại các sự kiện trong khuôn khổ Giải thưởng APICTA năm 2019 tại Quảng Ninh…

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 308/KH-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội…

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông