Quảng Ninh quyết liệt truy vết, kiểm soát dịch Covid-19 ngay từ đầu năm

15:19 18/02/2021

Là địa bàn tuyến đầu, trọng điểm, tỉnh Quảng Ninh luôn phải đối diện các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, có thể xuất hiện các ca bệnh. Ngay khi xuất hiện ổ dịch sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đã tăng tốc độ khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm trên diện rộng, phong tỏa trên diện hẹp để kiểm soát tốt, không để vùng dịch lan rộng…

Phạm Văn Tr. và những người liên quan được đưa về cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của huyện Tiên Yên

Truy vết thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, từ 18h ngày 16-2-2021 đến 12h ngày 17-2-2021, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. Tính đến 12h ngày 17-2, Quảng Ninh có 60 ca dương tính; trong đó, 49 bệnh nhân đang điều trị tại Quảng Ninh, 2 bệnh nhân đã chuyển BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; 9 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện đã xuất viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi phát sinh ổ dịch tại TP. Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh đã kích hoạt kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ 2 (dưới 50 bệnh nhân nhiễm), huy động mọi nguồn lực trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời thời mọi giải pháp hữu hiệu, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Ngay khi có kết quả các ca bệnh, Quảng Ninh đã tập trung truy vết, mở rộng đối tượng xét nghiệm, sàng lọc rộng, nhanh mọi đối tượng nguy cơ cao, đồng thời nâng cao năng lực xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm. Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức bao vây, khoanh vùng triệt để các ổ dịch, thực hiện lệnh phong tỏa tạm thời các khu phố, phường, xã có F0, thực hiện giãn cách xã hội tối đa tại thị xã Đông Triều và huyện Vân Đồn phục vụ truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc.

Công an huyện Tiên Yên làm việc với Phạm Văn Tr. tại khu cách ly của huyện

Tính đến 12h ngày 17-2, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện điều tra, truy vết được tổng số 104.233 trường hợp (trong đó, liên quan ổ Vân Đồn 38.310 trường hợp, liên quan ổ Hải Dương 65.923 trường hợp). 842 trường hợp đã được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. 127 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế. Đặc biệt, 49 ca xác định dương tính đang điều trị tại Quảng Ninh, gồm: 25 ca đang cách ly, điều trị tại bệnh viện số 2; 23 ca đang cách ly điều trị BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 1 ca đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi.

Ngành Y tế đã lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng tại cộng đồng (từ ngày 7-2-2021) tổng số 66.007 trường hợp. Kết quả, 65.641 trường hợp đã âm tính, 366 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, chưa phát hiện ca dương tính. Trong đó, Đông Triều: 28.337 (Dương tính: 0; Âm tính: 28.337; Chờ kết quả: 0); Hạ Long: 15.196 (Dương tính: 0; Âm tính: 14.996; Chờ kết quả: 200); còn lại là các địa phương khác. Đáng chú ý, đã lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm liên quan đến các ổ dịch đối với 53.870 trường hợp. Trong đó, liên quan ổ dịch tại Vân Đồn là 14.572 trường hợp (dương tính: 21, âm tính: 14.551); liên quan ổ dịch tại Hải Dương là 39.298 trường hợp (dương tính: 39, âm tính: 39.259). Trong số 60 trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính, Hạ Long có 9 trường hợp, Đông Triều 32 trường hợp (trong đó 1 bệnh nhân làm tại than Vàng Danh - Uông Bí), Vân Đồn 18 trường hợp, Cẩm Phả 1 trường hợp; âm tính: 53.810 trường hợp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã quyết định dành 10% ngân sách chi tiêu để mua vaccine phòng Covid-19; đồng thời đề nghị Bộ Y tế quan tâm, xem xét ưu tiên cho Quảng Ninh được tổ chức mua vaccine sớm nhất, qua đó triển khai công tác tiêm phòng cho toàn dân, trước mắt là các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của ngành y tế, lực lượng vũ trang...

Tổ Công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Quảng Long làm việc với 2 nam thanh niên từ Hải Dương

Xử lý nghiêm sai phạm trong phòng chống dịch

Tối 16-2 (tức mùng 5 Tết Tân Sửu 2021), sau khi nhận được tin báo về việc có trường hợp công dân trốn cách ly đang lưu trú trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tiên Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, đưa những người liên quan về cách ly tập trung. Đó là anh Phạm Văn Tr., sinh 1985, trú tại thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng từ ngày 3-2, được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 4-2 và cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đến ngày 13-2, Tr. đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, khi đến lưu trú tại thôn Cái Kỳ, xã Hải Lạng thì bị lực lượng Công an phát hiện, kiểm tra. Công an huyện Tiên Yên đã làm việc với Phạm Văn Tr. và các trường hợp tiếp xúc có liên quan, tiến hành đưa tất cả những người trên về cách ly bắt buộc tập trung tại cơ sở cách ly của huyện, theo hình thức tự trả phí…

Ngày 16-2, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Tổ công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Quảng Long đã phát hiện 2 thanh niên gồm: Nguyễn Văn Quyết, sinh 1999 và Nguyễn Xuân Hiện, sinh 1996, trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đang có mặt tại xã Quảng Long. Hai thanh niên này cho biết, đã ở trên địa bàn xã Quảng Long từ thời điểm 15-12-2020, khi tỉnh Hải Dương chưa bùng phát dịch bệnh; tuy nhiên không đủ căn cứ chứng minh được thời gian nói trên 2 người đã có mặt trên địa bàn xã. Tổ công tác đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện vận động, đưa 2 người đi cách ly tập trung tự chi trả kinh phí...

Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 14-2, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hướng dẫn về việc bố trí xe hoạt động vận chuyển đón cán bộ, công nhân viên trở lại làm việc. Theo đó, cấp lệnh vận chuyển và lập danh sách công nhân để lái xe cầm theo trong suốt hành trình; yêu cầu lái xe và người ngồi trên xe thực hiện Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định của địa phương tại các khu vực đang phong tỏa, cách ly; hợp đồng vận chuyển (đối với phương tiện thuê)… Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị sẵn sàng một số phương tiện vận tải khách đủ điều kiện hoạt động và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ đưa đón công nhân. 

Để kịp thời thống kê số lượng người lao động từ tỉnh khác có nhu cầu về làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày 15-2, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp số lượng người lao động từ tỉnh khác có nhu cầu về làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Giao thông Vận tải trước 16 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương tiếp tục ở lại để cách ly theo quy định, không di chuyển về Quảng Ninh. Những người về Quảng Ninh sẽ bắt buộc phải cách ly y tế tập trung. Những người từ Hải Dương vào Quảng Ninh, những người đến từ tỉnh khác qua Hải Dương khai báo không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật…

Mới đây nhất, ngày 15-2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 909/UBND-DL1 về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Những động thái quyết liệt, không bỏ lỡ bất cứ thời điểm nào trong phòng chống dịch đã giúp Quảng Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo nhân dân vui Tết, đón Xuân Tân Sửu 2021, vững tin trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 ngay từ những ngày đầu năm mới.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông