Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn ưu đãi

10:53 29/10/2020

Sáng 29/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Cùng chủ trì hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ ngành...

Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành – UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND TP; Bùi Thanh Tùng – Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo các sở ngành...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong 10 tháng của năm 2020, đặc biệt trong các tháng 9 và 10, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các đoàn công tác của Chính phủ tới các địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nhờ đó tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến ngày 31/10 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với Kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài thực hiện hiện và giải ngân sang năm 2020, ước đạt 10.151 tỷ đồng, đạt 69,72%. Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước đến ngày 31/10, phần lớn các bộ ngành trung ương có mức giải ngân thấp; 11 địa phương có mức giải ngân từ 51,55% trở lên.

Tại Hải Phòng, kết quả giải ngân vốn kéo dài từ năm 2019 sang năm 2020 tính đến ngày 27/10 là gần 274,5 tỷ đồng. Năm 2020, thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn là 1.301,9 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 27/10 đạt trên 464,9 tỷ đồng...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng

Hội nghị cũng tập trung làm rõ việc thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19; những vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu; công tác lập, giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án cũng như những vướng mắc về quy trình, thủ tục và năng lực tổ chức thực hiện dự án...

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Qua đó làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải ngân thấp dù đã Chính phủ đã đôn đốc quyết liệt, vấn đề vốn đối ứng trong dự án tại các địa phương thường bị bế tắc khiến nhà tài trợ không thể giải ngân để tìm ra giải pháp giải quyết tình trạng trên. Ngoài ra cũng cần tập trung làm rõ việc giải quyết thủ tục ODA tại các địa phương gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án; việc lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực gây trở ngại trong quá trình thi công...

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian từ nay cho đến hết năm 2020 không còn nhiều, do vậy các bộ ngành, địa phương phải quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn ưu đãi. Địa phương nào không làm được thì báo cáo Thủ tướng điều chuyển vốn, cắt vốn, thậm chí sang năm 2021, 2022 không bố trí vốn nữa. Phải có chế tài mạnh mẽ gắn với trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong năm 2020 và những năm tiếp theo...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích