Ra mắt tập thơ “Nguồn thiêng” của tác giả Nguyễn Ngọc Vương

16:37 15/01/2020

Sáng 14-1, Hội Văn nghệ dân gian phối hợp với Hội Nhà văn tổ chức chương trình ra mắt tập thơ “Nguồn thiêng” của tác giả Nguyễn Ngọc Vương, hội viên Hội Văn nghệ dân gian.

 Ca sĩ Tuyết Thanh biểu diễn ca khúc “Hoa Đồng Dụ”, nhạc NSƯT Nguyễn Tố Nga, thơ Nguyễn Ngọc Vương -Bài thơ đoạt giải Xuất sắc trình diễn thơ toàn quốc nhân Ngày Thơ Nguyên tiêu năm 2018

Thời gian qua, hội viên Hội Văn nghệ dân gian đã sưu tầm và xuất bản nhiều cuốn sách về văn hóa-văn nghệ dân gian Hải Phòng và biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đến với công chúng.

Riêng về thơ có những cuốn tiêu biểu như  “Một trăm câu đố bằng thơ”-Nguyễn Hồng Vân, “Sóng sông Đa”-Vũ Lệnh Năng, “Xuân về hoa nở”-Bùi Quang Đạo.

Tập thơ “Nguồn thiêng” của tác giả Nguyễn Ngọc Vương được giới thiệu tới người yêu thơ lần này là tập thơ đầu tay của tác giả. “Nguồn thiêng” là nơi ngọn nguồn của mọi cảm xúc, nơi xuất phát một cuộc đời, đó là quê hương, gia đình, là bạn bè từ thưở ấu thơ, là tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, đạo hữu, là cõi tâm linh huyền diệu…

Những câu thơ, bài thơ, tứ thơ trong tập “Nguồn thiêng” không màu mè, diệu vợi, không vặn thắt để cố công biến đổi ngôn từ mà thao thác, dung dị, tràn đầy nắng gió như mảnh đất, con người miền biển…

Tại buổi ra mắt, các nghệ sĩ đã biểu diễn các tác phẩm thơ từ tập “Nguồn thiêng” được phổ nhạc, các tiết mục diễn xướng chầu văn, hát chèo, độc tấu đàn bầu, tạo nên không gian văn hóa đậm chất dân gian truyền thống trong những ngày Tết đến xuân về.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích
  • Chăn ga gối đệm Forever chính hãng