Ra quân đội tuyển dự thi KHKT quốc gia 2018

    15:18 26/02/2018

    Sáng 26-2, tại Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân Đội tuyển dự thi Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật (KHKT) quốc gia và Đội tuyển dự thi Kỳ thi chọn Học sinh giỏi vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic quốc tế năm 2018. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng dự.

     Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam và Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Xuân Trường tặng hoa cho các thí sinh

     Năm học 2017-2018, Hải Phòng có tổng số 90 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia; trong đó có 11 giải Nhất, 24 giải nhì, 28 giải ba, 27 giải khuyến khích, duy trì vị trí 4 năm liên tiếp đứng thứ hai toàn quốc về số học sinh đạt giải sau Hà Nội; năm nay đứng đầu toàn quốc về số học sinh đạt giải Nhất.

    Số lượng học sinh dự thi Kỳ thi chọn Học sinh giỏi vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic quốc tế năm 2018, Hải Phòng có 6 học sinh, trong đó 3 HS thi môn Toán, 1 HS thi môn Vật lý và 2 HS thi môn Sinh học (đều là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Trần Phú).

    Sáng 29-3, học sinh tập trung tại Trường THPT chuyên Amsterdam (Hà Nội). Môn Toán thi trong hai ngày 30, 31-3; môn Vật lý và Sinh học thi trong 3 ngày 30, 31-3 và 1-4. Các học sinh dự thi được tập huấn dự kiến 60 ngày và bố trí ăn nghỉ trong suốt thời gian thi tại Hà Nội.

    Sau hai cuộc thi sơ khảo và chung khảo cấp thành phố, Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng đã chọn 12 dự án xuất sắc dự thi Cuộc thi KHKT quốc gia, gồm: Trường THPT chuyên Trần Phú 4 dự án; Trường THPT Ngô Quyền 2 dự án; Trường THPT Phạm Ngũ Lão 1 dự án; Trường THPT Toàn Thắng 1 dự án; Trường THPT Trần Hưng Đạo 1 dự án; Trường THCS Trần Phú (quận Kiến An) 1 dự án; Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân) 1 dự án; Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền) 1 dự án.

    Các dự án thuộc các lĩnh vực phong phú, đa dạng như: Hóa Sinh, Hóa học; Y sinh và Khoa học sức khỏe, Hệ thống nhúng, Sinh học và tế bào phân tử, Năng lượng vật lý, Kỹ thuật cơ khí, Khoa học xã hội hành vi. Cuộc thi KHKT quốc gia sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 10-23 đến hết ngày 13-3.

    Tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam biểu dương kết quả của đào tạo, rèn luyện của ngành GD-ĐT, thầy và trò các nhà trường có học sinh đoạt giải cao thời gian vừa qua; đồng thời chúc các đội tuyển tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong các kỳ thi sắp tới, tiếp tục khẳng định vị trí của Hải Phòng, mảnh đất hiếu học, quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với cả nước và quốc tế.

    HẢI HẬU

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông