Ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT-TTXH dịp năm mới 2020

11:01 15/12/2019

Sáng 15-12, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Công an quận Hồng Bàng đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020. Trung tá Lê Văn Bình, Phó Trưởng Công an quận Hồng Bàng chủ trì lễ ra quân.

Công an quận Hồng Bàng ra quân thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020

Trung tá Lê Văn Bình, Phó Trưởng Công an quận Hồng Bàng khẳng định, trong năm 2019, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn quận Hồng Bàng đã có chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) và thiệt hại do TNGT gây ra cơ bản đã được kiềm chế so với sự gia tăng về mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Để tiếp tục góp phần đảm bảo ATGT và giảm thấp nhất TNGT trên cả 3 tiêu chí trong thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020, Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì khó khăn lớn nhất là nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân, tổ chức trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị còn hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng dân cư về nếp sống văn hoá đô thị chưa hoàn toàn tự giác. Việc đỗ xe ô tô trên vỉa hè, dưới lòng đường không đúng điểm quy định, cản trở giao thông, gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự đường hè…

100% CBCS Đội Cảnh sát giao thông - trật tự quận và tổ Cảnh sát trật tự các phường tham gia Lễ ra quân

Để tạo tiền đề thực hiện hiệu quả hoạt động bảo đảm trật tự ATGT năm 2020; bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện và an toàn cho hành khách, vận tải hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý, bảo đảm ATGT mùa lễ hội Xuân 2019; giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020, góp phần mang lại cái Tết tươi vui, an toàn cho nhân dân, Công an quận Hồng Bàng triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020 tới 100% CBCS Đội Cảnh sát giao thông - trật tự quận và các phường trên địa bàn quận.

Theo đó, việc triển khai đợt cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày 15-12-2019 với mục đích thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020.

Sẽ xử lý nghiêm đối với người điều khiển ô tô, mô tô và xe gắn máy sử dụng rượu, bia, vi phạm Luật ATGT đường bộ

Các nội dung hoạt động trong đợt cao điểm này bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT (đội mũ bảo hiểm; tuân thủ quy định tốc độ; sử dụng nồng độ cồn đúng quy định; xe ô tô khách, xe mô tô, xe gắn máy chở đúng số người quy định…); xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí trọng yếu... 

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự quận và các tổ Cảnh sát trật tự 11 phường sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bố trí thêm lực lượng  trên tất cả các tuyến, nhất là các tuyến trục chính; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, chú trọng công tác kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện ô tô tuyến liên tỉnh tại các bến xe, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đua xe trái phép bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020.

Ngay trong sáng 15-12, lực lượng CSGT-CSTT quận Hồng Bàng đã tuần tra, kiểm soát khu vực trung tâm thành phố

Theo nhận định của đồng chí Thiếu tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự quận Hồng Bàng, hàng năm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020, tình hình trật tự ATGT thường diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm gia tăng TNGT.

Đặc biệt, trong những ngày này, lực lượng vận tải vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ tiêu dùng, bình ổn sản xuất; đồng thời đây là thời điểm mà phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông cao nhất trong năm.

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông quận sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát, để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt xử lý đối với người điều khiển ô tô, mô tô và xe gắn máy sử dụng rượu, bia quá nồng độ quy định, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định; đi không đúng làn đường, đón trả khách không đúng nơi quy định, học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe máy….

Công tác đảm bảo ATGT-TTXH sẽ được tăng cường vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020

Bên cạnh đó, lực lượng CSTT Công an 11 phường sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các hộ kinh doanh mua bán đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị không lấn chiếm lề đường, lòng đường; xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông khi có ùn tắc xảy ra tại các nơi tổ chức lễ hội, vui chơi trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận đảm bảo cho nhân dân đi lại thông suốt, an toàn trong dịp Tết. 

Với những giải pháp đột phá và đồng bộ kết hợp cùng những biện pháp bảo đảm trật tự ATGT được thực hiện thường xuyên, tin tưởng rằng, tình hình trật tự ATGT ở Hồng Bàng những ngày cuối năm vào nề nếp, góp phần đem lại cái Tết vui tươi và an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông