Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành toàn diện

20:15 04/06/2019

Sáng 4-6, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND TP cho thấy, tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đạt kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong 5 tháng duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,06%; tổng lượng khách du lịch đạt 3.068,4 nghìn lượt, tăng 10,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 35.541,1 tỷ đồng, tăng 36,9%; sản lượng hàng qua cảng 45,9 triệu tấn, tăng 10,6%... so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, đặc biệt là Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2019 gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Đồng thời tiến hành khánh thành nhiều dự án như: chỉnh trang sông Tam Bạc, nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm sơ sinh thuộc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng. Khởi công các dự án: cầu sông Hóa; tuyến đường trục Hồ Sen - Cầu Rào 2; tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại Lô B (Khu đô thị ven sông Lạch Tray); Nhà máy chế biến rau củ quả công nghệ cao Haphofood... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động quần chúng tiếp tục chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thống nhất với ý kiến các đồng chí trong Ban thường vụ, khẳng định trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm thành phố đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 32-NQ/HĐND của HĐND TP về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở còn chậm; công tác GPMB phục vụ một số dự án đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý giáo dục còn bộc lộ bất cập, xảy ra vụ việc vi phạm đánh học sinh gây bức xúc trong dư luận xã hội; dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế và đẩy mạnh thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch năm 2019.  Đặc biệt cần tập trung cao đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt hơn nữa để triển khai Nghị quyết 32-NQ/HĐND. Đồng chí cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã đề ra, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành hoặc có nguy cơ không hoàn thành cần đưa vào báo cáo tại các cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, tập trung trong công tác rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức các cấp; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; tập trung cho Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa 15.

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông