Rình sơ hở để trộm xe đạp

11:09 02/08/2018

Tháng 11-2017,  Nguyễn Hồng Tuyến, sinh 1981, ở quận Ngô Quyền, đã bị CAP Gia Viên (quận Ngô Quyền) bắt quả tang và xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Nhân thân Tuyến trước kia cũng đã từng có tiền án về tội Cướp tài sản, thế nhưng Tuyến vẫn chưa tỉnh ngộ.

Trong hoàn cảnh không nghề ngỗng, không nơi ở cố định, Tuyến thường xuyên lang thang nay đây mai đó, rình sơ hở của người khác để trộm cắp đồ bán lấy tiền tiêu xài.

Đến 19h30 ngày 21-12-2017, Tuyến đi bộ đến trước cửa số nhà 145 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, phát hiện 1 xe đạp kiểu cào cào màu trắng xanh không có ai trông coi đang dựng ở đó.

Thấy ngon ăn, lại trong lúc túng tiền tiêu nên Tuyến đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe đạp trên. Nhân lúc vắng vẻ, kẻ trộm đã nhanh tay dắt xe ra đường, sau đó đạp xe đến khu vực đường tàu An Dương bán cho một người không quen biết với giá 350.000 đồng. Vừa có tiền xong hắn đã lại ăn tiêu hết sạch.

Đến ngày 26-12-2017, Tuyến bị cơ quan điều tra CAQ Ngô Quyền bắt giữ. Theo kết luận giám định tài sản chiếc xe đạp mà Tuyến chiếm đoạt trị giá 1.800.000 đồng.

Mới đây, TAND quận Ngô Quyền đã mở phiên tòa xét xử, xử phạt Nguyễn Hồng Tuyến 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích