Rơi máy bay ở Pakistan: PIA đình chỉ 1/3 số phi công vì nghi bằng giả

16:19 26/06/2020

Hãng hàng không quốc tế Pakistan sẽ đình chỉ bay đối với 1/3 trong tổng số 434 phi công của hãng do nghi ngờ bằng cấp và chứng chỉ bay của họ "không đáng tin cậy."

Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) ngày 25/6 thông báo sẽ đình chỉ bay đối với 1/3 trong tổng số 434 phi công của hãng do nghi ngờ bằng cấp và chứng chỉ bay của họ "không đáng tin cậy."

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay tại Karachi (Pakistan), ngày 22/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

 Quyết định trên được đưa ra khi cuộc điều tra về vụ rơi máy bay của PIA hồi tháng 5 làm 97 người thiệt mạng, cho thấy các phi công không không tuân thủ các chỉ dẫn bay, ngoài ra một bộ trưởng trong chính phủ cho biết đoạn ghi âm giọng nói trong buồng lái cho thấy các phi công mất tập trung do mải trò chuyện về dịch bệnh COVID-19.

PIA cho biết: "Cuộc điều tra do Cục Hàng không Dân dụng tiến hành đã phát hiện thấy khoảng 150 phi công của chúng tôi có bằng lái đáng nghi ngờ." Tất cả phi công bị điều tra sẽ không được bay.

Cuộc điều tra trình độ chuyên môn các phi công diễn ra sau vụ rơi máy bay năm 2018 khi phát hiện thấy ngày bay kiểm tra ghi trên bằng lái máy bay của một phi công liên quan là ngày nghỉ, do vậy đây rõ ràng là bằng giả.

Ngoài ra, một phi công khác đã ra nước ngoài trong ngày đóng dấu trên chứng chỉ bay của người này.

PIA có phi đội tàu bay gồm 31 chiếc thực hiện các tuyến bay trong và ngoài nước.

Vụ tai nạn mới nhất của PIA xảy ra cuối tháng 5 khi chiếc máy bay Airbus A320 thực hiện chuyến bay trong nước đã rơi xuống bên ngoài đường băng tại thành phố Karachi ở miền Nam Pakistan, làm gần như toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng./.

Theo TTXVN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông