12:42 09/02/2025 Sáng 9/2 (Tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn (Thôn Hạnh Thị, xã An Thọ, huyện An Lão), huyện An Lão long trọng tổ chức lễ khai bút Xuân Ất Tỵ 2025.
Tham dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có Tiến sĩ Phạm Văn Ánh - Phó Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Văn học.
Đại biểu các sở, ngành, địa phương thành phố có các đồng chí: Phạm Văn Khanh, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Kiến An; Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND quận Kiến An; Trịnh Văn Tú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố; Bùi Nguyệt Nga, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng; Nghệ nhân dân gian Nguyễn Hoà; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, chức năng các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.
Đại biểu huyện An Lão có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Thế Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cùng đồng đảo Nhân dân, giáo viên và các em học sinh trên địa bàn huyện.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Hà Thế Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão nhấn mạnh, Khai bút đầu xuân là một phong tục đẹp, thể hiện bản sắc văn hóa và truyền thống hiếu học, trọng trí tuệ, trí nhân của dân tộc Việt Nam. Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, vì thế những nét bút đầu tiên của năm mới tượng trưng cho khởi đầu một sự nghiệp, sự học, sự viết trong năm mới. Và hơn hết, gửi gắm trong những nét chữ đầu Xuân ấy là ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý. Trải qua bao đời, phong tục này đã được các thế hệ người Việt trân trọng, gìn giữ và trở thành giá trị di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa, trường tồn.
Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cần là một vị quan trung quân, ái quốc, một nhà văn hoá lớn của Việt Nam thế kỉ 19. Ông đỗ đầu kì thi Hương năm Ất Mão (1855), kỳ thi Hội năm Nhâm Tuất (1862), trong kỳ thi Đình, ông được ơn vua ban đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân đệ nhị danh (Hoàng giáp); là vị Tiến sĩ duy nhất của thành phố Hải Phòng dưới triều đại nhà Nguyễn. Ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng từ triều đình Huế đến các địa phương.
Dù ở bất kì cương vị nào, Hoàng giáp Lê Khắc Cần luôn tỏ rõ là con người tài năng, mẫn cán trong công việc, được vua tin tưởng, nhân dân quý mến. Ngoài chính trị, ông còn là nhà văn hóa lớn, để lại nhiều tác phẩm thơ văn có giá trị góp phần lưu giữ tinh
Để ghi nhớ công lao to lớn của ông, gia đình, dòng họ cùng nhân dân địa phương đã xây dựng Đền thờ ông tại thôn Hạnh Thị, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Trải qua thời gian, Đền thờ đã trở thành nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, là điểm đến linh thiêng, nơi hun đúc tinh thần hiếu học của các thế hệ con cháu. Đền thờ Lê Khắc Cẩn được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 2024 là minh chứng cho giá trị to lớn mà ông đã để lại cho hậu thế.
Tại chương trình, các đại biểu cùng Nhân dân đón xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ cùng hoạt cảnh chèo “Vinh quy bái tổ” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng biểu diễn tái hiện hình ảnh khi xưa, Tiến sĩ Lê Khắc Cẩn đỗ đạt được bổ nhiệm làm quan trong triều và được nhà vua ban cho lọng tía, võng về quê hương được dân chúng quê nhà chào đón hân hoan, chiêng trống rầm rộ.
Cũng tại chương trình, Tiến sĩ Phạm Văn Ánh - Phó Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Văn học và ông Nguyễn Hoà- Nghệ nhân dân gian thành phố biểu diễn viết thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quố ngữ với 4 chữ “Tu đức luyện tài” thể hiện tinh tần rèn luyện cả về phẩm hạnh và tri thức, làm kim chỉ nam cho mỗi người trên hành trình học tập và trưởng thành.
Cùng với đó, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và huyện An Lão cùng thực hiện nghi thức khai bút qua biểu thư pháp với chủ đề năm 2025 của thành phố Hải Phòng “Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; phát huy cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số” và Lãnh đạo huyện An Lão thực hiện nghi thức khai bút qua biểu thư pháp với chủ đề hành động năm 2025 của huyện “Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, phát triển khu, cụm công nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển đổi số”.
Tại chương trình, đông đảo các em học sinh và giáo viên tham gia khai bút thư pháp chữ quốc ngữ.
Đây là hoạt động được tổ chức thường niên mừng Đảng, mừng xuân mới; là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của Song nguyên Hoàng giáp Lê Khắc Cẩn; tôn vinh đạo học, truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
VŨ DUYÊN - PHÚC QUYỀN
21:51 13/03/2025
19:00 13/03/2025
16:11 13/03/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh
Hướng dẫn tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố từ ngày 01/3/2025
Chuyên mục Luật Thanh tra năm 2022 Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục
Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công an quận Ngô Quyền cứu cụ bà 94 tuổi thoát khỏi đám cháy giữa đêm
Hoàn thành trang trí hoa tươi tại tượng đài nữ tướng Lê Chân
Độc đáo lễ rước của hàng nghìn người dân tại lễ hội Từ Lương Xâm
Đặc sắc Lễ hội Minh Thề - Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia Xuân Ất Tỵ 2025
Sẵn sàng cho Lễ đón danh hiệu Cụm di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm