Rũ tù vì cả gan buôn "đá"

20:16 07/11/2017

Hồi 19h15 ngày 25-5-2017, tại trước cổng quán game số 2, đường Tân Hà, tổ 3, phường Lãm Hà, quận Kiến An, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CAQ Kiến An bắt quả tang Hà Duy Trà, sinh 1993, ở 24, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, bán trái phép 1 túi nilon chứa tinh thể trắng, cho Ngô Văn Duy, sinh 1992, ở 5, phường Đồng Hòa, Kiến An, với giá 200.000 đồng.

Công an thu giữ của Ngô Văn Duy, 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, có trọng lượng 0,1678g, qua giám định là methamphetamine; thu của Trà 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, có trọng lượng 0,1584g qua giám định là methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Hà Duy Trà, khai nhận đã 2 lần bán trái phép chất ma túy cho Ngô Văn Duy. Lần thứ nhất, lúc 15h ngày 20-5-2017, khi Trà đang ở huyện Tiên Lãng, Duy gọi điện hỏi mua 200.000 đồng ma túy và hẹn đến quán game số 21 đường bến xe Miền Tây, quận Kiến An để giao dịch, Trà đồng ý. Lúc 18h30, Trà đến khu vực Trại Lẻ, quận Lê Chân, mua 1 túi ma túy đá của một người đàn ông không quen biết với giá 200.000 đồng. Trà chia số ma túy đá trên vào 2 túi và đi đến trước cửa quán game số 21 đường Quán Trữ, thuộc tổ 8, phường Lãm Hà, quận Kiến An, bán cho Duy 1 túi với giá 200.000 đồng.

Lần thứ 2, lúc 17h ngày 22-5-2017, Duy gọi điện cho Trà hỏi mua 200.000 đồng ma túy, hẹn đến quán game số 2 để giao dịch. Lúc 19h cùng ngày, Trà đến trước cổng quán game số 2 thì gặp Duy. Khi Trà lấy 1 túi ma túy đá đưa cho Duy thì bị công an bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Ngày 31-10 vừa qua, TAND quận Kiến An đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo  Duy Trà 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2 điều 194 BLHS, buộc bị cáo nộp 10 triệu đồng suy quỹ nhà nước.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích