Nhà trường băn khoăn chọn sách giáo khoa mới

    17:56 30/03/2020

    Với mức từ 188.000 đồng đến 200.000 đồng/bộ, các bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1, đã được các nhà xuất bản (NXB) chính thức công bố vào cuối tuần qua, có mức giá cao gấp 4 lần so với SGK hiện hành. Giá sách mới khiến các nhà trường lại thêm băn khoăn trong thời điểm lựa chọn bộ SGK lớp 1 mới để triển khai cho năm học 2020-2021…

    Các nhà trường đang băn khoăn chọn bộ sách giáo khoa lớp Một phù hợp

    Giá sách tăng mạnh

    NXB Giáo dục Việt Nam vừa kê khai giá 4 bộ SGK, gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, 10 cuốn, giá 179.000 đồng; Chân trời sáng tạo, 9 cuốn, giá 186.000 đồng; Cùng học để phát triển năng lực, 10 cuốn, giá 194.000 đồng và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong trường học, 189.000 đồng. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội và NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh kê khai bộ sách Cánh diều, giá 199.000 đồng, gồm 9 cuốn (trong đó, Tiếng Việt tập 1: 34.000đ, Tiếng Việt 1 tập 2: 33.000đ; Toán 1: 34.000đ; Đạo đức 1: 13.000đ; Tự nhiên và Xã hội: 27.000đ; Giáo dục thể chất 1: 17.000đ; Âm nhạc 1: 12.000đ; Mĩ thuật 1: 13.000đ; Hoạt động trải nghiệm 1: 16.000; giá sách đã bao gồm SGK điện tử). 

    Nếu so với giá bộ SGK lớp 1 hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng trong năm học 2019-2020 là 54.000 đồng thì giá bộ SGK lớp 1 mới do các NXB công bố đều tăng rất mạnh, gấp gần 4 lần. Cụ thể, cuốn Tự nhiên và Xã hội hiện hành giá 6.000 đồng thì cuốn tương tự của bộ Cánh diều có giá 28.000 đồng (bằng 466,6% giá hiện hành); Toán 1 (dùng chung cả năm) hiện hành có giá 13.000 đồng thì Toán 1 mới của bộ Cánh diều có giá 35.000 đồng (bằng 269% giá hiện hành)...

    Ngoài sách giáo khoa môn học bắt buộc, các NXB cũng kê khai giá sách giáo khoa tiếng Anh (môn học tự chọn) theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá từ 45.000 đến 99.000 đồng/cuốn. Cuốn sách giáo khoa lớp 1 hiện hànhcó giá đắt nhất là 14.000 đồng thì cuốn mới kê khai giá cao nhất là 36.000 đồng (bằng 257% giá hiện hành). Cuốn sách hiện hành giá thấp nhất là 3.000 đồng thì cuốn mới giá thấp nhất là 11.000 đồng (bằng 366,6% giá hiện hành).

    Nhìn từ giá SGK lớp 1 năm học 2019-2020 theo chương trình giáo dục hiện hành đang là 54.000 đồng/bộ, chỉ tăng 13.68% so với năm học trước đó, việc các bộ SGK vừa được công bố giá tăng 148% so với bộ sách cũ khiến nhiều người không khỏi băn khoăn.

    Theo lý giải từ phía NXB, số lượng cuốn SGK trong bộ SGK lớp 1 mới từ 9-10 cuốn trong khi bộ SGK hiện hành gồm 6 cuốn. Về chi phí tổ chức bản thảo, bao gồm chi phí nhuận bút; chi phí biên tập, thiết kế, minh hoạ, chế bản, đọc góp ý, thẩm định đề cương chi tiết, bài mẫu, bản thảo; chi phí dạy thực nghiệm...; khi có nhiều bộ SGK cùng được xuất bản như hiện nay, sản lượng phát hành của mỗi bộ SGK sẽ giảm đi; việc biên soạn SGK lần này thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp và vay ngân hàng nên giá bán SGK còn phải bảo đảm một tỉ lệ lợi nhuận tối thiểu...

    Nhà trường băn khoăn

    Để chuẩn bị cho việc triển khai SGK lớp 1 mới vào năm học tới (2020-2021), ngay từ đầu năm học này, ngành GD-ĐT Hải Phòng đã triển khai nhiều hội nghị tập huấn lựa chọn SGK mới cho các cán bộ chủ chốt, các giáo viên dự kiến đón lớp 1. Tại các hội nghị này, từ phía Vụ Tiểu học, các NXB đã giới thiệu các bộ sách; đồng thời phía Sở GD-ĐT đã dành nhiều thời gian để định hướng, hướng dẫn các nhà trường tự lựa chọn bộ sách phù hợp với điều kiện địa phương. Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, do việc triển khai SGK lớp 1 mới bắt đầu từ năm học 2020-2021 nên năm đầu, các nhà trường sẽ chọn sách, năm kế tiếp Sở GD-ĐT sẽ tham mưu chọn chính thức một bộ sách để triển khai toàn thành phố.

    Đến thời điểm này, các trường tiểu học ở Hải Phòng vẫn đang trong giai đoạn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới theo hướng dẫn và tiêu chí lựa chọn của Sở GD-ĐT Hải Phòng. Cô giáo Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đằng Giang (quận Ngô Quyền) cho biết, việc đánh giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới vẫn đang trong giai đoạn tiến hành từng bước theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT. Theo đó, nhà trường đang tập trung phân tích về chất lượng nội dung từng cuốn sách của mỗi môn học, so sánh giữa các bộ sách với nhau, từ đó có đánh giá dựa theo tiêu chí Sở GD-ĐT đã đặt ra. Giá sách giáo khoa vừa được công bố sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để lựa chọn bộ sách phù hợp. Sắp tới, nhà trường sẽ lấy ý kiến phụ huynh lựa chọn bộ sách vừa đáp ứng yêu cầu nội dung nhưng cũng phải có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện phụ huynh học sinh.

    Tại quận Kiến An, bên cạnh việc tập trung phòng chống dịch Covid-19, các nhà trường vẫn tiếp tục tập trung cho việc đánh giá sách giáo khoa lớp 1 mới. Theo Trưởng phòng GD-ĐT Bùi Thị Tuyết Mai, toàn quận có 12 trường tiểu học, khoảng 110 đến 120 giáo viên dự kiến đón lớp 1 năm học tới. Phòng Giáo dục quận đã thành lập các tổ chuyên môn, trong đó có giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5, tập trung nghiên cứu, đánh giá từng bộ sách, so sánh để tìm ra những tiêu chí phù hợp nhất với điều kiện địa phương để lựa chọn. Bên cạnh đó, khi đã chọn được sách sẽ triển khai tổng thể vào khối lớp 1 để nghiên cứu, đối chiếu với chương trình cũ, áp dụng vào chương trình mới để triển khai phù hợp.

    Có thể thấy, giá SGK cũng là một yếu tố góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nay với việc tăng giá gấp nhiều lần, cùng với các chi phí đóng góp đầu năm học mới, sẽ “làm khó” cho các gia đình thu nhập thấp khi đưa con đến trường. Bởi vậy, các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ để bảo đảm minh bạch giá SGK mới.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông