Sẵn sàng lễ khởi công Nhà máy chế biến rau củ quả Haphofood tại huyện Tiên Lãng

09:23 10/05/2019

Chiều 10-5, diễn ra Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến rau củ quả tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng của Công ty TNHH Haphofood. Sự kiện này có ý nghĩa lớn đối với người dân thành phố nói chung và người dân huyện Tiên Lãng nói riêng trong dịp thành phố chuẩn bị kỷ niệm 64 năm Hải Phòng giải phóng (13-5-1955 * 13-5-2019) và tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2019.

Kỳ vọng từ dự án

Những ngày đầu tháng 5 này, trên các tuyến đường dẫn về huyện Tiên Lãng ngập tràn cờ hoa, băng zôn chào mừng lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả Haphofood tại Lô CN 4, CCN thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Dự án được đông đảo người dân huyện Tiên Lãng quan tâm.

 Chị Phạm Thị Anh, trú Khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng phấn khởi và tin tưởng  cho biết: Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho người dân nông thôn như chúng tôi, quan trọng hơn nông sản do chúng tôi trồng sẽ được doanh nghiệp thu mua.

Là địa phương có nhà máy xây dựng trên địa bàn, ông Đoàn Thế Lăng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng cho hay, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, những ngày qua nhiều cán bộ, đảng viên và người dân thị trấn Tiên Lãng rất quan tâm tới sự kiện khởi công xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả.

Trong đó, một số cán bộ lão thành cách mạng còn trực tiếp gọi điện tới lãnh đạo thị trấn tìm hiểu thông tin và kỳ vọng từ dự án này.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công

Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả do công ty Cổ phần Lavifood làm chủ đầu tư có quy mô công suất 150.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Dự kiến được hoàn thành vào tháng 7-2020.

Sau khi dự án được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu chuyên canh rau, củ quả tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và An Lão cung ứng cho nhà máy.

Qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thực hiện thành công lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, biến Hải Phòng thành thủ phủ chế biến rau củ quả vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Những ngày này, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khởi công xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả Haphofood tại huyện Tiên Lãng của các ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ diễn ra khẩn trương.

Tại khu vực đường dẫn vào cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, nhiều công nhân lao động đang hoàn tất phần đường mở rộng tiếp giáp với tỉnh lộ 354 vào cụm công nghiệp.

Theo đó, gần 20 lao động cùng nhiều thiết bị, máy móc đang dồn sức trải nhựa, lu lèn hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án.

Đại diện Công ty THNH xây dựng Vĩnh Phát, đơn vị trúng thầu thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng cho biết, những ngày này đơn vị đang tập trung phương tiện máy móc và nhân công để hoàn thiện hạ tầng đúng cam kết phục vụ lễ khởi công vào chiều 10-5.

Đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện đường dẫn vào CCN thị trấn

Cùng với tập trung chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, vật tư hoàn tất các phần việc còn lại của hạ tầng cụm công nghiệp, UBND huyện Tiên Lãng giao Ngành văn hóa thông tin phối chặt chẽ với Công ty tổ chức sự kiện, từ ngày 4-5 tiến hành treo cờ, bằng zôn khẩu hiệu, giới thiệu về dự án tới đông đảo người dân địa phương.

Ông Trần Văn Khanh- Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng nhấn mạnh:  Xác định đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với địa phương, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp nên UBND huyện tập trung cao từ khi khảo sát dự án đến khi khởi công xây dựng nhà máy. Theo đó, UBND giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền; phát động tổng vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Để đảm bảo trang trọng và an toàn trong lễ khởi công, chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công, đồng thời yêu cầu Công an thành phố làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân địa phương.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông