Sáng 8-11, quận Hải An cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

23:15 07/11/2017

Đồng chí Nguyễn Công Hân, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng bồi thường quận Hải An khẳng định khi chủ trì họp báo sáng 7-11 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân để thực hiện Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (hạng mục xây dựng tuyến Bắc Sơn - Nam Hải) tại phường Thành Tô.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải An Nguyễn Công Hân phát biểu tại cuộc họp báo

Dự án Phát triển giao thông đô thị Hải Phòng (hạng mục xây dựng tuyến Bắc Sơn - Nam Hải) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 20km đi qua 5 quận, huyện: An Dương, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An, bắt đầu từ QL10 thuộc xã Bắc Sơn (huyện An Dương) đến phường Nam Hải (quận Hải An). Đây là dự án có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển KTXH của thành phố. Đoạn qua địa bàn quận Hải An có chiều dài 5,4km, thu hồi đất của 802 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích 24,858ha.

Theo báo cáo của quận Hải An, đến thời điểm này, hầu hết các tổ chức, hộ dân đều chấp hành, tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đúng thời hạn. Tuy nhiên, trên địa bàn quận vẫn còn 6 hộ có đất thu hồi, trong đó có 3 hộ tại phường Thành Tô và 3 hộ tại phường Đằng Hải chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao diện tích đất có quyết định thu hồi mặc dù đã được quận Hải An đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích đầy đủ.

3 hộ dân có đất thu hồi thuộc địa bàn phường Thành Tô, gồm các hộ ông Bùi Đức Quỳnh, ông Trần Công Minh và ông Cao Văn Nam đã được UBND quận Hải An nhiều lần đối thoại, có các văn bản trả lời cụ thể và đã ra quyết định giải quyết khiếu nại khẳng định nội dung kiến nghị, khiếu nại là không có cơ sở căn cứ giải quyết.

Theo kế hoạch, vào lúc 8h sáng 8-11, UBND quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân nói trên tại khu vực nút giao thông ngã tư đường Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự.

Đối với 3 hộ dân tại phường Đằng Hải, UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế trong tháng 11-2017.

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch quận Hải An cam kết Hội đồng bồi thường quận Hải An sẽ chờ đến phút cuối cùng trước thời điểm cưỡng chế để chi trả tiền đền bù nếu 3 hộ dân hiểu rõ chính sách pháp luật, cũng như mục đích, ý nghĩa dự án, từ đó tự nguyện chấp hành.

* Trước đó, chiều 6-11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An Phạm Chí Bắc chủ trì đối thoại lần cuối với 3 hộ dân có đất thu hồi thuộc địa bàn phường Thành Tô nói trên. Tại cuộc đối thoại, đại diện các ngành chức năng của quận đã nghe ý kiến các hộ dân, đồng thời trả lời, làm rõ những câu hỏi mà các hộ đã nêu. Thay mặt cơ quan chính quyền quận, Chủ tịch UBND quận Hải An lần cuối đề nghị các hộ nghiêm túc chấp hành, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật trước khi cưỡng chế.

 PV

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông