Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm

19:44 30/06/2022

Ngày 30-6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm. Đại tá Nguyễn Minh Quang, Uỷ viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tiêu biểu là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình địa bàn, cơ quan, đơn vị và dư luận nhân dân; triển khai diễn tập khu vực phòng thủ của 4 quận, huyện; tổ chức tập huấn cán bộ, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Quang cảnh Hội nghị

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 và độ tuổi dân quân tự vệ, tổ chức hội thao Trung đội dân quân cơ động. Đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình khu vực phòng thủ; báo cáo Bộ, Quân khu chủ trương xây dựng các công trình doanh trại. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nền nếp, hiệu quả; tổ chức tổng kết các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, phục vụ Bộ phúc tra “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Chỉ huy quân sự  thành phố cần triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện tại chức cơ quan, huấn luyện dân quân và lực lượng dự bị động viên. Tăng cường công tác quản lý đất, công trình quốc phòng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông