Tai bay vạ gió...

16:03 13/02/2020

Khoảng 23h ngày 20-12, 2018, Phạm Văn An, sinh 1986, ở số 50/243 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, Kiến An, đi xe đạp đến quán nước của ông Võ Tuấn Anh, ở số 32/243 Hoàng Quốc Việt thì gặp anh Phạm Văn Cường.

Tại đây, An có lời qua tiếng lại rồi xô xát với anh Cường. Trong lúc 2 bên giằng co, An đã vơ chiếc cốc thủy tinh ném vào mặt anh Cường khiến anh này bị rách xước da, chảy máu. Bị đau, anh Cường ôm mặt, lùi lại phía sau thì Cường lại tiếp tục vơ chiếc cốc thứ 2. Thấy vậy, bà Võ Kim Phượng đang ở gần đó chạy tới can ngăn, đẩy An ra ngoài vỉa hè.

Lúc này, ông Tuấn Anh đang nằm trên giường, thấy ồn ào đã bật dậy. Đúng lúc đó Cường ném chiếc cốc thứ 2 về phía anh Cường nhưng trúng ngay vào mắt ông Tuấn Anh. Theo kết luận giám định pháp y, tổng thương tích mà Cường gây ra khiến ông Tuấn Anh tổn thương 41% sức khỏe. Ngày 24-12-2018, ông Tuấn Anh đã làm đơn trình báo vụ việc tới Công an phường Ngọc Sơn, Kiến An.

Sau khi tiến hành xác minh tin tố giác tội phạm, ngày 16-4-2019, Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An đã tiến hành khởi tố vụ án và ngày 8-7-2019 đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn An về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tác động gia đình bồi thường 5 triệu đồng cho ông Tuấn Anh nhưng ông không nhận.

Tại phiên tòa, bị cáo An thành khẩn khai báo, đồng ý bồi thường cho ông Tuấn Anh 100 triệu đồng theo yêu cầu từ phía bị hại. Riêng đối với hành vi mà An gây thương tích cho anh Cường khiến anh bị tổn thương 2% cơ thể, bản thân anh Cường có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, không có yêu cầu gì khác về bồi thường dân sự nên Công an quận Kiến An đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với An.

Ngày 4-10-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Phạm Văn An 5 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích; buộc bị cáo bồi thường cho ông Tuấn Anh 100 triệu đồng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông