Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè

16:24 21/05/2020

Những ngày qua, sau khi thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, hàng loạt hàng quán, dịch vụ trên địa bàn thành phố được mở cửa kinh doanh trở lại.

Điều này cũng kéo theo tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vi phạm này diễn ra ở hầu khắp các quận, huyện, đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần mạnh tay xử lý nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

 

Bày bán rau, củ, quả trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị

Theo khảo sát của phóng viên, tại quận Ngô Quyền, khu vực tuyến phố Lạch Tray, Đà Nẵng hay quanh chợ Vạn Mỹ, chợ Cát Bi… hàng rong bày bán la liệt dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Tương tự như vậy, tại quận Lê Chân, vỉa hè ở nhiều tuyến đường lớn như Tô Hiệu, Hai Bà Trưng, Chợ Hàng…cũng là nơi họp chợ "cóc", quán trà đá, nước mía, thậm chí cả bia hơi.

Dọc 2 bên tuyến phố Lạch Tray, đặc biệt từ 16h hàng ngày, nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè để bán hàng ăn uống.  Đáng nói, khách ngồi uống bia, trà đá trên vỉa hè ở những nơi này rất đông, không ai đeo khẩu trang nhưng không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Ông Bùi Văn Hạnh, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền bức xúc: Sau khi thành phố thực hiện nới lỏng giã cách xã hội, hầu hết vỉa hè dọc các tuyến phố đều bị chiếm dụng để bán hàng, người già và trẻ nhỏ không còn chỗ đi bộ.

 Vỉa hè đường Tô Hiệu bị nhiều hộ lấn chiếm để bày bán hàng

Tình trạng vỉa hè bị các hộ dân tự ý lấn chiếm kinh doanh buôn bán, các phương tiện vận chuyển ngang nhiên dừng đỗ cản trở giao thông còn xảy ra ở trên nhiều tuyến phố khác như:  Cát Bi, Ngô Gia Tự, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, Lương Khánh Thiện, Trường Chinh …không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến giao thông tại nhiều điểm, nhiều tuyến đường trở nên ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua tìm hiểu được biết, nhằm duy trì mỹ quan đô thị, trật tự ATGT sau khi thực hiện giãn cách xã hội, thời gian qua, các địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng ra quân lập lại trật tự đường hè nhưng tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục tái diễn.

Một số người dân bày bán hải sản ngay dưới lòng đường Cát Bi, quận Hải An

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên một phần là do việc giải quyết trật tự lòng đường, vỉa hè ở một số địa phương vẫn còn chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt; công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng chưa thường xuyên, sâu sát . Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của 1 bộ phận người dân còn hạn chế, thường tái diễn vi phạm khi không có lực lượng chức năng kiểm tra.

Thiết nghĩ, để xử lý được thực trạng này, đòi hỏi chính quyền các địa phương phải kiên quyết thì tình hình vi phạm mới có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích