Tăng cường biện pháp kiểm soát TTATGT tháng cuối năm, giáp Tết

17:03 02/12/2023

Chiều 1-12, Công an thành phố (CATP) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chuyên đề của lực lượng CSGT đã thực hiện trong năm 2023. Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP, Phó trưởng Ban ATGT thành phố chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí là lãnh đạo Phòng nghiệp vụ CATP; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phụ trách công tác bảo đảm TTATGT và Chỉ huy các đội, trạm CSGT-TT trực thuộc Công an quận, huyện cùng dự.
Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP chủ trì, chỉ đạo hội nghị

Từ đầu năm đến nay, CATP đã làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban ATGT thành phố chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm TTATGT, thực hiện các nhóm giải pháp bảo đảm TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT) trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, các lực lượng CATP đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhóm giải pháp về kiểm soát TTATGT, phòng ngừa TNGT; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, các lực lượng chức năng khác trong việc đảm bảo TTATGT. Đặc biệt, trên lĩnh vực đường bộ, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng Công an đã tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông với các chuyên đề là nguyên nhân trực tiếp gây ra va chạm, TNGT như: chạy quá tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; chở hàng hóa quá tải trọng cho phép; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi, sơ mi rơ mooc vi phạm TTATGT; xe ô tô chở khách vi phạm TTATGT, góp phần tích cực vào việc kiểm soát TNGT trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, ngay từ những ngày đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, Phòng CSGT đã tham mưu với Công an thành phố xây dựng Kế hoạch số 225/KH-CAHP-PC08 về Tổng kiểm soát phương tiện xe ôtô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc, rơ-moóc (xe đầu kéo công ten nơ).

Phát huy kết quả đạt được từ đợt tổng kiểm soát này, Công an các đơn vị, địa phương đã duy trì thực hiện liên tục việc kiểm soát loại phương tiện này và triển khai thực hiện đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng công ten nơ do Bộ Công an phát động từ giưa tháng 8-2023.

Kết quả, từ 15-3 đến nay, lực lượng CATP đã xử lý 7.042 trường hợp xe đầu kéo công ten nơ vi phạm các quy định TTATGT đường bộ, phạt tiền 4,612 tỷ đồng; kiểm tra xử lý 2.682 trường hợp xe khách vi phạm, phạt tiền 1,34 tỷ đồng.

Công an các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT

Chỉ tính từ 15-8 đến 30-11-2023, các lực lượng CATP đã tổ chức 4.105 ca TTKS với 20.147 lượt CBCS tham gia; thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát tổng số 34.115 xe ô tô, với 13.014 xe khách và 21.101 xe công ten nơ; đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.323 lượt xe khách và 4.118 lượt xe công ten nơ.

So với thời gian trước liền kề trước đó, số xe khách bị xử lý tăng 1.178 trường hợp, xe công ten nơ bị xử lý tăng 1.392 trường hợp. Quá trình thực hiện tổng kiểm soát, lực lượng CBCS phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền về tình hình TTATGT và tình hình hoạt động xe công ten nơ trên địa bàn thành phố; tổ chức ký cam kết 595 tổ chức, doanh nghiệp; lái xe 3.937 và 72 bến xe, cảng, nhà máy…

Đối với chuyên đề tăng cường TTKS, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên (HS, SV) điều khiển phương tiện vi phạm pháp TTATGT, CATP xây dựng báo cáo UBND ban hành Công văn số 1860/UBND-GT; phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng ký ban hành Kế hoạch phối hợp số 76/KHPH-CAHP-SGDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 – 2025.

Để thực hiện, CATP ban hành Kế hoạch số 1822/KH-CAHP-CSGT Chuyên đề tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về TTATGT với 2 giai đoạn thực hiện.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 30-8 đến ngày 14-9), Công an các đơn vị, địa phương tập trung công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình để xác định cụ thể về nội dung, thời gian, phương pháp thực hiện mục tiêu đề ra; đồng thời phối hợp hướng dẫn 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh, sinh viên, đặc biệt là nội dung không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Giai đoạn 2 (từ ngày 15-9 đến ngày 14-11), Lực lượng CSGT, Cảnh sát trận tự ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Kết quả, 2 tháng thực hiện, lực lượng CATP đã xử lý 1.069 trường hợp vi phạm về TTATGT là học sinh, sinh viên.

Trong đó, ra quyết định phạt tiền 575 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt 586,9 tỷ đồng, tước GPLX 28 trường hợp, tạm giữ 445 phương tiện; ; phạt cảnh cáo 220 trường hợp; nhắc nhở 274 trường hợp. Xử phạt 62 trường hợp phụ huynh có hành vi vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện. Từ công tác kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm, lực lượng Công an đã gửi 482 thông báo vi phạm cho các cơ sở giáo dục.

Đối với chuyên đề TTKS, xử lý vi phạm chéo tuyến, địa bàn, đến nay sau 28 ngày thực hiện (từ 3-11 đến 30-11), các đơn vị, địa phương, lực lượng CATP đã lập biên bản xử lý 5.624 trường hợp vi phạm, phạt theo lỗi 17,87 tỷ đồng. So với 28 ngày liền kề trước đó, số vi phạm bị kiểm tra xử lý tăng 1.508 trường hợp vi phạm, tiền phạt tăng 8,97 tỷ đồng.

Công an các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT

Từ kiểm tra chéo tuyến, địa bàn, đã phát hiện, xử lý 98 trường hợp là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, CBCS lực lượng vũ trang vi phạm. Đối với chuyên đề xử lý xe tự chế, từ đầu năm 2023, nhận định tình hình TTATGT có những diễn biến phức tạp liên quan đến xe tự chế, CATP ra kế hoạch số 215/KH-CAHP-CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe sản xuất, lắp ráp trái quy định”, thời gian thực hiện kéo dài từ ngày 15-3 đến hết ngày 14-12-2023.

Kết quả, trong 11 tháng năm 2023, các lực lượng CATP đã xử lý xử lý 168 trường hợp vi phạm, phạt tiền theo lỗi 280 triệu đồng. Đối với một số chuyên đề trong tâm theo Điện lệnh 76 của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.826 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 50,25% tổng số vi phạm.

So với thời gian trước liền kề tăng 1.484 trường hợp. Với chuyên đề này, CATP đã có cách làm hay đó là tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chéo tuyến, địa bàn. Kiểm tra, xử lý 671 trường hợp vi phạm về tốc độ, chiếm 11,93 %; so với thời gian trước liền kề tăng 469 trường hợp. Xử lý 43 trường hợp vi phạm về quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe, chiếm 0,76% (trong đó có 34 lái xe và 40 chủ phương tiện), tăng 36 trường hợp.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP ghi nhận đánh giá cao về kết quả đạt được của các lực lượng CATP trong công tác bảo đảm TTATGT. Công an các đơn vị, địa phương về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc CATP về bảo đảm TTATGT, kiểm soát vi phạm TTATGT.

Để đảm bảo TTATGT tháng cuối năm 2023, thời điểm giáp tết, Đại tá Bùi Trung Thành yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chuyên đề kiểm soát vi phạm TTATGT do Giám đốc CATP và Bộ Công an phát động. Cụ thể, Công an quận, huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/WT.

Đại tá Bùi Trung Thành nhấn mạnh vai trò của Công an trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của TW, Bộ Công an; của Thành ủy, UBND thành phố và Giám đốc CATP trong công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực biện các biện pháp kiểm soát TTATGT.

Do đó, Phó giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường nhân lực, phương tiện, thiết bị cho công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TATGT trên tuyến, địa bàn phụ trách, phân công theo dõi tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên đề về kiểm soát TTATGT nhằm lập lại TTATGT tháng cuối năm, giáp tết.

Trước mắt lực lượng Công an các cấp tập trung thực hiện các chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc CATP phát động như chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; chở hàng hóa quá tải trọng cho phép; Chuyên đề tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng Công ten nơ; Chuyên đề xử lý học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT; chuyên đề xe tự chế…

Cùng với đó, Phó giám đốc Bùi Trung Thành yêu cầu Phòng CSGT tham mưu, đề xuất giúp Giám đốc CATP ban hành kế hoạch Tổng kiểm soát mô tô, xe máy vi phạm TTATGT bởi lẽ thời gian gần đây TNGT gia tăng đội biến, số tại nạn liên quan đến mô tô, xe máy chiếm tỷ lệ cao./.

ĐOÀN LANH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông