Tạo điều kiện tốt nhất để vận hành dự án Đồi Rồng (Đồ Sơn)

18:21 12/04/2019

Sáng 12-4, Thường trực Thành ủy có chương trình khảo sát thực địa, làm việc với Tập đoàn Geleximco về đầu tư dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) và một số dự án khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

      

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP… Cùng một số đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thường trực UBND TP, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Chủ trì làm việc về phía Tập đoàn Geleximco có ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn.

 Tập đoàn Geleximco được thành lập từ năm 1993,  đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trở thành thương hiệu quen thuộc trên thị trường, đáng kể như Nhà máy xi măng Thăng Long (Quảng Ninh), Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa (Tuyên Quang), Nhà máy nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh)… đồng thời hạ tầng bất động sản cũng là một thế mạnh của Tập đoàn với nhiều dự án nhóm A, nhiều khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước. Tập đoàn cũng là cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp lớn như Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC…

 Từ kết quả khảo sát thực địa, Tập đoàn Geleximco dự kiến đầu tư dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có quy mô diện tích gần 500 ha trên nền tảng san lấn mặt nước biển thuộc phường Vạn Hương (Đồ Sơn), được định hướng phát triển với các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại gồm các chức năng chính là Khu đô thị du lịch hội nghị, sinh thái, nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch; khách sạn 5 sao; khu vui chơi giải trí, sân golf và các dịch vụ khác. Đồng thời, Tập đoàn cũng tiến hành những điều kiện cần thiết để liên danh với một Tập đoàn đến từ Thượng Hải (Trung Quốc), nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện từ nhiên liệu rác thải theo công nghệ Hitachi (Nhật Bản) tại địa bàn huyện Thủy Nguyên.

 Phát biểu tại buổi làm việc, trên cơ sở ý kiến các đại biểu tham dự, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao kế hoạch đầu tư của Tập đoàn Geleximco tại Hải Phòng. Đối với dự án Đồi Rồng, đồng chí yêu cầu UBND TP chỉ đạo các ngành, phối hợp với quận Đồ Sơn, khẩn trương hoàn thành các điều kiện về quy hoạch, về diện tích mặt bằng và đầu tư hạ tầng kết nối, để Tập đoàn Geleximco sớm triển khai khởi công dự án trong thời gian sớm nhất. Đối với dự án Nhà máy điện rác, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát thực địa, nghiên cứu kỹ các phương án về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, cùng Tập đoàn Geleximco hoàn tất các thủ tục đầu tư.

   Đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, các dự án Tập đoàn Geleximco đang nghiên cứu đầu tư có ý nghĩa rất lớn đến công cuộc phát triển của thành phố, vì vậy thành phố sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư triển khai công việc một cách hiệu quả. Đồng chí cũng chỉ đạo UBND TP tiến hành lên kế hoạch định kỳ, thường xuyên làm việc với lãnh đạo Geleximco để tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, sớm đưa các ý tưởng đầu tư trở thành hiện thực.

                                                                                          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích