Cảng Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

09:13 01/12/2019

Tối 30-11, Cảng Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Cảng Hải Phòng (24/11/1929-24/11/2019), 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên tại Cảng (28/11/1929-28/11/2019). Tới dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Nguyễn Xuân Thành, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương…

Về phía lãnh đạo thành phố có Bí thư Thảnh ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Nghĩa; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng… cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Được hình thành từ năm 1874 với 6 nhà kho (Bến Sáu kho) và 3 cầu tàu đầu tiên, trải qua hơn 145 năm xây dựng, phát triển; 90 năm truyền thống đấu tranh cách mạng, Cảng Hải Phòng không chỉ giữ vai trò là đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế mà còn có những đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cùng công cuộc bảo vệ, xây dựng thành phố và đất nước.

Từ những năm 2000, Cảng Hải Phòng xác định và thực hiện chủ trương hướng ra biển. Năm 2007, Cảng Chùa Vẽ trở thành cảng xếp dỡ container hiện đại nhất miền Bắc, có công suất xếp 500.000 teu/năm, góp phần đưa sản lượng hàng hóa của cảng tăng đột biến, đạt hơn 12,5 triệu tấn. Với chiến lược “Hướng ra biển lớn”, năm 2012 Cảng Hải Phòng hoàn thành dự án xây dựng hệ thống cảng mới tại khu vực  Đình Vũ gồm 7 cầu tàu container có khả năng đón tàu 20.000 DWT giảm tải, năng lực xếp dỡ 20 triệu tấn/năm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Cảng Hải Phòng

 Từ 1/7/2014, Cảng Hải Phòng chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, đồng thời niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội. Mô hình quản lý mới tạo động lực phát triển mới, làm thay đổi tư duy nhận thức của mỗi cán bộ, công nhân lao động, linh hoạt hơn trong vận dụng những cơ chế, chính sách mới để chủ động hội nhập và phát triển.

Đến nay Cảng Hải Phòng là nhà khai thác cảng lớn nhất miền Bắc, dẫn đầu về quy mô với nhiều thiết bị tiên tiến hiện đại. Năm 2019, sản lượng toàn cảng dự kiến đạt khoảng 35 triệu tấn, chiếm 42% thị phần hàng hóa thông qua cảng biển khu vực Hải Phòng.

Ngày 9/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1323-QĐ/TTg chấp thuận chủ trương cho Cảng Hải Phòng được đầu tư xây dựng bến container số 3 và 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Theo đó, Cảng Hải Phòng sẽ xây dựng 2 bến container có tổng chiều dài 750m, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000DWT đầy tải và lớn hơn giảm tải; 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa 100-160 teu, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu teu/năm. Dự án có mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025. Với dự án đầu tư xây dựng 2 bến container, Cảng Lạch Huyện sẽ là cảng nước sâu lớn nhất, trọng điểm của khu vực miền Bắc, hướng tới mục tiêu tiếp nhận hàng trung chuyển quốc tế nhằm đón các tuyến dịch vụ xa xuyên Thái Bình Dương, châu Âu, Ấn Độ… và các tàu container sức chứa đến 14.000 TEU, sản lượng hàng hóa hơn 1,1 triệu teu/năm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà cảng Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. Với vị trí địa lý quan trọng cùng truyền thống lịch sử hơn 145 năm, Cảng Hải Phòng luôn khẳng định được vai trò là cửa ngõ ra biển quan trọng nhất của miền Bắc và cả nước. Đội ngũ công nhân Cảng cùng giai cấp công nhân thành phố có những đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

Từ bến Sáu kho năm xưa, nay Cảng Hải Phòng đã trở thành hải cảng sầm uất với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đời sống cán bộ công nhân ngày càng được nâng cao, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Những thành tựu quan trọng đó đã được Đảng, nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng Cảng Hải Phòng

Bí thư Thành ủy chỉ rõ, với việc Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1323-QĐ/TTg chấp thuận chủ trương cho Cảng Hải Phòng được đầu tư xây dựng bến container số 3 và 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng Hải Phòng với vai trò là cảng biển lớn nhất miền Bắc đang đứng trước vận hội lớn để phát triển. Đây là chủ trương mới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ đối với sự phát triển của Cảng Hải Phòng vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố Hải Phòng cũng như của đất nước.

Nhân buổi lễ trọng thể hôm nay, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư đề nghị các bộ ban ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, UBND TP Hải Phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để Cảng ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả hơn…

Nhân dịp này, Cảng Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Quyền Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng Cao Trung Ngoan được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Ban thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen Đảng bộ Công ty CP Cảng Hải Phòng; Thành ủy, HĐND, UBND TP, UBMTTQ Việt Nam thành phố tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích