Tạo môi trường thuận lợi để quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên

09:28 21/10/2018

Sáng 19- 10, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, đánh giá thực trạng tình hình công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố hơn 2 năm (2016- 2018) và giải pháp phát triển đảng viên trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Báo cáo đề dẫn hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp khoảng 11.124 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp 3.708 đảng viên, bằng 108% chỉ tiêu các đơn vị đề ra, bằng 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố gặp một số khó khăn, vướng mắc, đó là: một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy chưa đạt chỉ tiêu; xu hướng số lượng đảng viên được kết nạp mới giảm dần, (riêng số kết nạp năm 2018 ước đạt 3624 đảng viên, chỉ đạt 90% kế hoạch đề ra); tỷ trọng cơ cấu đảng viên không đồng đều; chất lượng sinh hoạt chưa đạt yêu cầu đề ra…

Tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, 11 ý kiến đại biểu đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng công tác phát triển đảng viên, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên trong thời gian tới của Đảng bộ thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao các ý kiến trao đổi, khẳng định đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, góp phần quan trọng trong đề xuất những giải pháp mới. Đồng chí yêu cầu các tổ chức Đảng cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, chủ doanh nghiệp về công tác phát triển Đảng, có giải pháp quyết liệt phát triển đảng viên để đạt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, đặc biệt chú ý việc chủ động tạo nguồn, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở trong công tác phát triển Đảng; xác định được giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác phát triển Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, ở những cơ sở chưa đạt yêu cầu cần tập trung rà soát, đánh giá kỹ thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục hạn chế, nghiêm túc đưa kết quả công tác vào đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cuối năm; trong phát triển Đảng phải lấy chất lượng là chính, không làm tùy tiện, cẩu thả, máy móc, khắt khe, khi kết nạp phải thực hiện nghiêm, đúng tiêu chuẩn quy định nhưng thủ tục phải đơn giản…

 Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chỉ đạo Ban tổ chức Thành ủy rà soát, đánh giá lại việc giao chỉ tiêu phát triển Đảng, đề xuất giao chỉ tiêu hợp lý hơn, phù hợp điều kiện thực tế, không giao bình quân; đồng thời có những tháo gỡ khó khăn, đề xuất chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cơ sở Đảng trong việc kết nạp đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo NQ28 của Thành ủy.

                                                                                      LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích