Tập huấn chuyên sâu về cam kết thuế quan và hải quan trong Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA

09:52 12/11/2020

Ngày 11-11, Sở Công thương thành phố tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên sâu về cam kết thuế quan và hải quan trong Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. Ông Ngô Chung Khanh – Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương cùng các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh lân cận dự hội nghị.

 

Các đại biểu tham gia tọa đàm, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp về cam kết thuế và hải quan trong hiệp định EVFTA

Hiệp định CPTPP và EVFTA là hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như của Hải Phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các diễn giả giới thiệu, thông tin về các nguyên tắc chung, hình thức, mô hình xóa bỏ thuế quan và cách thức tra cứu biểu thuế trong Hiệp định EVFTA; giới thiệu cách thức tiếp cận thị trường EU một cách hiệu quả; tổng quan về cam kết hải quan để được áp dụng thuế ưu đãi của Hiệp định EVFTA; tập huấn về cam kết thuế quan và hải quan trong Hiệp định CPTPP. Đồng thời tọa đàm trực tiếp về cam kết thuế quan, hải quan trong Hiệp định EVFTA và Hiệp định CPTPP...

 

Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp thu những kiến thức chuyên sâu về cam kết thuế và hải quan trong CPTPP và EVFTA

Được biết, những năm qua, Hải Phòng với quyết tâm chính trị cao đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả nổi bật, mang tính đột phá. Tăng trưởng kinh tế cao, được duy trì liên tục. Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng 14,49%; chỉ số phát triển công nghiệp tăng bình quân 22,17%; kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 34,39%/năm, năm 2020 ước đạt 18,92 tỷ USD...

 

Quang cảnh hội nghị

Quy mô nền kinh tế được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướg công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năng lực cạnh tranh của Hải Phòng và doanh nghiệp trên địa bàn được cải thiện, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi sản xuất trong nước, một số ngành có đóng góp tích cực, giữ vai trò đầu tầu trong vùng và cả nước.

Hội nghị đã tạo cơ hội để các đại biểu được tiếp thu những kiến thức chuyên sâu về cam kết thuế và hải quan trong CPTPP và EVFTA. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ tận dụng được những ưu đãi đo Hiệp định mang lại.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông