Tập huấn nghiệp vụ sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm Văn nghệ dân gian

16:58 16/11/2022

Sáng 16-11, tại đền Chúa Bà Ngũ Phương (ngõ 169, đường Suối Rồng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn), Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam thành phố tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm Văn nghệ dân gian. Dự lớp tập huấn có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Nhà Biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá Thông tin các quận, huyện trên địa bàn thành phố; Các Nghệ nhân Ưu tú Văn nghệ dân gian; các hội viên Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng cùng đại diện các ban, ngành, địa phương.
Tiết mục hát văn “Hoa Phong lan” ca ngợi nữ tướng Lê Chân, Thành Hoàng Hải Phòng của tác giả Xuân Tạo do Nghệ nhân ưu tú Thu Hằng biểu diễn

Mở đầu chương trình lớp tập huấn, các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ thuộc Hội Văn nghệ Dân gian Hải Phòng  biểu diễn một số tiết mục văn nghệ dân gian như: hát văn “Hoa Phong lan” – ca ngợi nữ tướng Lê Chân do Nghệ nhân ưu tú Thu Hằng biểu diễn; hát xẩm “Hải Phòng đổi mới” do Nghệ nhân dân gian Đào Bạch Linh - Chủ nhiệm CLB Hát xẩm sáng tác và biểu diễn cùng các nhạc công của CLB; Làn điệu chèo do NSƯT Đỗ Quyên - Chủ nhiệm  giáo phường Ca trù Hải Phòng biểu diễn; Tiết mục hát chầu văn “Cô đôi thượng ngàn” do các nghệ nhân Hoàng Tú, Lệ Thơm, Đức Cường của CLB Chèo và Chầu văn Hải Phòng biểu diễn.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng Nguyễn Đức Giang phát biểu tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam truyền đạt các nội dung khái quát về văn hoá-văn nghệ dân gian Việt Nam và kiến thức về các phương pháp sưu tầm, nghiên cứu,  phổ biến,  truyền dạy văn hoá dân gian….

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại chương trình, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng Nguyễn Đức Giang chia sẻ, thời gian tới, Hội sẽ tập trung phát triển công tác nghiệp vụ sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm Văn nghệ dân gian để có thể khai thác tối đa những tiềm năng văn hoá-văn nghệ dân gian của thành phố. 

LAN PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông