Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp

11:40 06/07/2020

Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khi chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng 1-7.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm, bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo, đi sâu, bám sát cơ sở; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều chỉ tiêu công tác đảm bảo tiến độ hoặc đạt cao so với Bộ Công an giao.

Lực lượng Công an toàn tỉnh điều tra, khám phá hơn 82% số vụ án hình sự, trong đó trọng án khám phá đạt 100%; bắt giữ, xử lý 240 vụ, 1.074 đối tượng cờ bạc; tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng “đen”, phát hiện, xử lý hình sự 3 vụ, 5 bị can; xử lý hành chính 17 vụ, 19 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Toàn tỉnh bắt giữ, xử lý 345 vụ, 682 đối tượng về ma túy; trong đó, lực lượng Công an bắt 340 vụ, 677 đối tượng, thu giữ 21,8 kg heroin và nhiều tài sản, tang vật khác có liên quan; phát hiện, xử lý 345 vụ, 406 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và than…

Công an Quảng Ninh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần và công tác lãnh đạo, chỉ huy có nhiều đổi mới. Đề án tăng cường Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã đã được Công an tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả và vượt kế hoạch đề ra của Bộ Công an, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả công tác Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, Công an toàn tỉnh cần bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm trong năm, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình tại địa bàn, lĩnh vực được giao, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; bảo đảm tốt an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2020.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tổ chức sơ kết công tác trong nội bộ, tập trung phân tích, đánh giá sâu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, từ đó có những giải pháp cụ thể thật sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT từ nay đến cuối năm 2020, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã đề ra…

TƯỜNG MINH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông