Tập trung tuyên truyền đại hội Đảng và 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

18:11 09/07/2020

Sáng 9-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7-2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Cùng dự có các báo cáo viên Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban tuyên huấn các Quận ủy, Huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố, các đoàn thể chính trị thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch-Đầu tư và Ngoại giao đã thông tin tới các báo cáo viên về kết quả kinh tế-xã hội đất nước; tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 6 tháng đầu năm, các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo đó, dịch COVID-19 đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội toàn thế giới và đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập toàn cầu sâu rộng. Ngày 5-6, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 quyết định các chính sách, giải pháp mạnh mẽ thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, với mục tiêu phục hồi, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tận dụng thời cơ tạo đà phát triển bền vững trong những năm tiếp theo…

Kết quả, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%, tuy đây là mức tăng thấp nhất của 6 tháng trong 10 năm gần đây nhưng vẫn là điểm sáng khi nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương, đa phương, triển khai hiệu quả “đối ngoại trực tuyến”, “ngoại giao COVID”, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kiên trì đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền; tăng cường công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội cơ sở, đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhất là những điểm mới trong văn kiện của Đảng. Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sỹ để khẳng định ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, giá trị nhân văn của ngày truyền thống này. Cần làm rõ truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với các liệt sỹ và gia đình người có công đối với đất nước; Tuyên truyền về phòng chống Covid – 19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo...

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích