Thẩm định chương trình nghệ thuật “Văn Cao – Tự hào Hải Phòng”

16:31 13/11/2020

Tối 12-11, Hội đồng Nghệ thuật thành phố thẩm định chương trình nghệ thuật “Văn Cao - Tự hào Hải Phòng”. Đây là chương trình đầu tiên của Đề án Sân khấu truyền hình năm thứ 2 (tính từ tháng 11-2020 đến hết tháng 10 -2021).

Chương trình nghệ thuật “Văn Cao – Tự hào Hải Phòng” giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật các ca khúc đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ Văn Cao.

Tham gia biểu diễn chương trình nghệ thuật có các ca sĩ tên tuổi của cả nước và thành phố như Tùng Dương, NSƯT Mai Hoa, Thùy Dung...

Chương trình gồm 3 phần. Phần 1 - “Suối mơ” với ca khúc thời kỳ đầu tân nhạc Việt Nam như “Suối mơ”, “Thiên Thai”, “Trương Chi”, “Bến xuân”… mở ra một không gian âm nhạc “rất Văn Cao” - mượt mà, sâu lắng mà vô cùng lãng mạn, man mác, huy hoàng, chạm tới bình yên của cái đẹp.

 Phần 2 - “Bắc Sơn” là chùm ca khúc trong thời kỳ kháng chiến. Chùm ca khúc “Trường ca Sông Lô”, “Làng tôi”, “Bắc Sơn”, “Tiến về Hà Nội”, “Ngày mùa” vừa hào hùng, thúc giục lòng ta hướng về Tổ quốc, nhưng lại vô cùng thiết tha, mềm mại như suối chảy.

Trong dòng âm nhạc cách mạng, cố nhạc sĩ Văn Cao là người đầu tiên chắp những đôi cánh lãng mạn, những ước mơ lớn vào các ca khúc, hành khúc chiến đấu.

Phần 3 - “Mùa xuân đầu tiên” với những tác phẩm ca ngợi quê hương, Đó là các nhạc phẩm “Hò kéo gỗ trên Bạch Đằng Giang”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, Hải Phòng thuở ấy”.

Tại buổi thẩm định, Hội đồng Nghệ thuật thành phố đóng góp ý kiến để tập thể ê kíp thực hiện chương trình hoàn thiện một số nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng trực tiếp phục vụ công chúng thành phố vào tối 14-11 tới qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Xuân Hạ

     

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông