Thẩm định vở kịch “Khúc vĩ cầm đỏ” trước khi lên sóng phục vụ khán giả

18:52 15/11/2021

Chiều 15-11, tại Nhà hát thành phố, Hội đồng nghệ thuật thành phố thẩm định vở kịch nói “Khúc vĩ cầm đỏ”- đây là tác phẩm thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng 2021, do Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Đoàn Kịch nói Hải Phòng thực hiện.
Cảnh trong vở kịch nói “Khúc vĩ cầm đỏ”

Vở kịch “Khúc vĩ cầm đỏ” được Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng thực hiện vào dịp  kỷ niệm 75 năm Ngày mất liệt sĩ Đặng Kim Nở- Người trung đội trưởng anh dũng, chỉ huy các chiến sĩ bảo vệ Nhà hát thành phố trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ ngày 20 đến 23-11-1946. Các chiến sĩ do trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy đã dũng cảm hy sinh trong trận đánh hôm ấy sau khi tiêu diệt được 50 lính Pháp.

Cảnh trong vở kịch nói “Khúc vĩ cầm đỏ”

Vở kịch “Khúc vĩ cầm đỏ” của tác giả Giang Phong, do nghệ sĩ ưu tú Lê Dũng làm đạo diễn, chỉ huy biểu diễn nghệ sĩ Văn Vương; Chỉ đạo nghệ sĩ Trưởng Đoàn- NSƯT Phùng Lệ Thu. Với sự diễn xuất của tập thể các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng.

Cảnh trong vở kịch nói “Khúc vĩ cầm đỏ”

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng nghệ thuật thành phố đóng góp ý kiến để ekip thực hiện hoàn thiện vở diễn trước khi lên sóng phục vụ khán giả.

Cảnh trong vở kịch nói “Khúc vĩ cầm đỏ”

Theo kế hoạch, vở kịch nói “Khúc vĩ cầm đỏ” được phát sóng vào ngày 20- 11 tới trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông